Lỗ tai Hạ Uyển lùng bùng. Hàng ngàn tiếng sét đánh ầm ầm thẳng vào đại não cô.
Cô trợn mắt nhìn người chồng đang đứng trước mặt, miệng há hốc không thốt nên lời. Gương mặt phờ phạc, bộ quần áo dính đầy bùn đất nhão nhoẹt, đôi mắt chân thành lo lắng… Tất cả những chi tiết này đều là thật.
Hạ Uyển lùi lại nửa bước, sắc mặt nháy mắt trắng bệch không còn một hột máu, lắp bắp hỏi: “Anh… Anh nói cái gì? Đêm qua anh ở ngoài đê chắn sóng… Cả đêm sao?”
“Ừ, vừa có lệnh rút quân thay ca là anh chạy thẳng về đây.” Tống Chính Hải nhíu mày, thấy vợ run lẩy bẩy, sắc mặt khó coi thì nghĩ cô bị dọa sợ hãi bởi cơn bão. Anh thở dài: “Nhà cửa hỏng hóc để đó anh sửa. Em vào nhà ngồi đi, người lạnh toát thế này dễ ốm lắm.”
Hạ Uyển không nghe thấy anh nói gì nữa. Đầu óc cô quay cuồng, dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn ớn lạnh.
Nếu đêm qua Tống Chính Hải bám trụ ở đê chắn sóng suốt đêm không về… Vậy thì kẻ đội mưa gió xông vào nhà, kẻ bế thốc cô lên giường, kẻ đè cô ra làm tình điên cuồng suốt mấy tiếng đồng hồ trong bóng tối… Là ai?
Cô hoảng loạn quay phắt người, điên cuồng bỏ chạy vào trong buồng ngủ, mặc kệ cái chân đang đau nhức.
Trong đầu cô tua lại toàn bộ diễn biến đêm qua. Hơi thở mặn chát vị nước biển. Cơ bắp rắn chắc. Sự thô bạo không nói một lời. Ánh mắt như dã thú cắn nuốt cô. Cô đã đinh ninh đó là Tống Chính Hải vì chiều cao và mùi hương nam tính quen thuộc. Nhưng nghĩ kỹ lại, kích thước đó, kỹ năng đó, sức lực hoang dã đó… Hoàn toàn khác biệt với sự cứng nhắc của người chồng hợp pháp!
Hạ Uyển đứng trước chiếc giường gỗ bừa bộn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cô ngồi thụp xuống đất, hai tay điên cuồng sờ soạng trên sàn nhà, lật tung mép chăn rớt dưới nền, tìm kiếm bất cứ dấu vết nào kẻ đó để lại.
Ngón tay cô chạm phải một vật nhỏ hình tròn cứng ngắc lăn lóc dưới gầm giường.
Cô vội vàng nắm lấy, kéo ra ngoài luồng sáng lờ mờ của cửa sổ để nhìn cho rõ.
Nằm gọn trong lòng bàn tay đang run rẩy bần bật của cô là một chiếc cúc áo nhựa màu xanh. Đây không phải là loại cúc áo sơ mi thông thường. Bề mặt cúc dập nổi biểu tượng một ngôi sao năm cánh bên trên một nhánh lúa miến – ký hiệu độc quyền dành riêng cho quân phục của lực lượng Tổng cục Hậu cần!
Đại đội trưởng bộ binh Tống Chính Hải mặc quân phục cúc trơn. Trên hòn đảo này, người duy nhất có chìa khóa cổng khu gia đình, người duy nhất mang khuôn mặt và vóc dáng giống Tống Chính Hải như đúc, người duy nhất mặc áo quân phục hậu cần mang hơi thở cợt nhả, nguy hiểm…