Nghe những lời mỉa mai chói tai của Tống Chính Dương, Hạ Uyển không thèm đỏ mặt cũng chẳng thèm lúng túng. Cô trừng mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cợt nhả của hắn, cười khẩy một tiếng.
“Nực cười. Tôi thèm nhào vào cậu chắc? Lưng cậu cứng như tảng đá, đập vào đau điếng cả ngực, mỡ chẳng có lấy một lạng, có gì mà ôm ấp? Cậu bớt tự đa tình đi!”
Nói xong, vừa đúng lúc xe bò đi đến cổng khu gia đình, Hạ Uyển không đợi hắn phản ứng, trực tiếp chống tay nhảy phịch xuống đất. Cô xách giỏ hàu lên, ném lại cho hắn một cái lườm cháy mặt rồi quay lưng đi thẳng vào nhà, để mặc Tống Chính Dương ngồi trên đống củi khô với sắc mặt đen sì. Hắn vốn định trêu chọc để xem dáng vẻ chật vật của cô, ai ngờ lại bị mắng ngược một câu đốp chát.
Về đến nhà, Hạ Uyển xắn tay áo lao ngay vào bếp. Bụng cô đã sôi ùng ục rồi. Ở cái thời đại vật tư thiếu thốn này, có đồ ăn tươi là phải xử lý ngay. Cô đổ giỏ hàu ra chậu, múc nước giếng rửa sạch từng con. Con dao cạy hàu cùn mẻ không làm khó được sự tháo vát của cô.
Chỉ một loáng, từng khối thịt hàu trắng ngần, béo ngậy đã nằm gọn trong bát sứ. Rong biển cũng được cô vò sạch bùn cát, thái nhỏ để ráo nước.
Kiểm tra lại hũ gia vị, Hạ Uyển nhíu mày. Mỡ lợn chỉ còn dính một vệt mỏng dưới đáy niêu, hành tỏi khô quắt queo. Nguyên chủ quả thật sống lỗi quá, đến cái bếp cũng bỏ hoang. Cô dùng thìa cạo sạch chút mỡ lợn cuối cùng cho vào chảo.
Mỡ nóng chảy ra, cô thả vài tép tỏi đập dập vào phi thơm rồi đổ hết bát hàu vào. Mùi thơm của hải sản xào tỏi bốc lên ngùn ngụt, lấn át hẳn cái mùi mốc meo của căn nhà gỗ. Tiếp đó, cô đun một nồi nước sôi, thả rong biển vào nấu canh, nêm nếm chút muối hột. Bữa ăn tuy đạm bạc nhưng nóng hổi và tươm tất.
Vừa dọn cơm ra chiếc bàn gỗ ngoài nhà chính, cánh cửa lạch cạch mở.
Tống Chính Hải bước vào. Bộ quân phục trên người anh ướt đẫm mồ hôi sau một ngày huấn luyện tân binh ngoài bãi cát, ống quần lấm lem bùn đất. Khuôn mặt vuông vức, góc cạnh của người đại đội trưởng mang theo vẻ mệt mỏi và trầm mặc quen thuộc. Anh định cởi mũ vắt lên giá, nhưng ngửi thấy mùi thức ăn, động tác lại khựng lại giữa chừng.
Ánh mắt sắc bén của Tống Chính Hải lướt qua mâm cơm bốc khói, rồi dừng lại trên người Hạ Uyển đang bày bát đũa. Sự ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt anh. Mọi ngày về nhà, chào đón anh chỉ là cái bếp lạnh ngắt và vẻ mặt nhăn nhó đòi ly hôn của vợ. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?