Đến nội dung chính

Chương 12: Vả mặt ở trạm (2)

admin 562 Chữ Cài Đặt

“Muối tinh giá hai hào một cân, hai cân là bốn hào. Dầu ăn sáu hào một chai. Đường đỏ nửa cân là sáu hào. Tổng cộng là một đồng sáu hào.” Hạ Uyển gõ gõ ngón tay xuống mặt kính quầy, giọng nói rõ ràng, trong trẻo vang lên thu hút sự chú ý của mấy chị dâu đang đứng xếp hàng bên cạnh: “Cô tính kiểu gì ra một đồng tám hào? Thừa hai hào đó để làm gì? Nhét vào túi riêng à?”

Bị vạch mặt ăn gian giữa chốn đông người, mặt Lý Hồng thoắt cái đỏ bừng. Cô ta trợn trừng mắt, đập mạnh tay xuống bàn: “Cô nói cái gì hả? Tôi cân đong đo đếm đàng hoàng, hao hụt vật tư tôi tính thêm phí vận chuyển, cô đừng có ngậm máu phun người! Trạm hậu cần này không có chỗ cho cô làm loạn đâu!”

Hạ Uyển cười khẩy, không chút lúng túng. Cô đâu có rảnh đi cãi nhau tay đôi với loại người này, dùng quy định đè người mới là cách giải quyết nhanh nhất.
“Phí vận chuyển? Cô đang tự đẻ ra luật mới đấy à?” Hạ Uyển cao giọng, cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe: “Theo Điều 4 Quy định phân phối vật tư quân nhu của Tổng cục Hậu cần, mọi mặt hàng thiết yếu bán cho người nhà bộ đội đều phải bán đúng giá niêm yết công khai, cấm tuyệt đối hành vi tự ý kê biên giá để bù hao hụt. Hơn nữa, cô nhìn lại gói muối của cô đi. Tôi mua muối tinh, cô xúc muối ướt nhẹp cho tôi. Muối ướt giá chỉ một hào rưỡi một cân, cô tính tôi giá muối tinh rồi còn đòi thêm phí vận chuyển?”

Lý Hồng cứng họng, môi mấp máy không thốt nên lời. Cô ta không ngờ cái con mụ đỏng đảnh chỉ biết khóc lóc này hôm nay lại thuộc làu làu quy định quân khu, tính toán cặn kẽ không sai một xu.

Mấy chị dâu quân nhân xung quanh nghe Hạ Uyển phân tích hợp lý thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Có người mở gói muối của mình ra xem rồi tức giận kêu lên: “Đúng rồi, muối của tôi cũng ướt nhẹp này! Lý Hồng, cô làm ăn gian dối lừa tiền chị em chúng tôi à?”
Thấy tình hình căng thẳng, mặt Lý Hồng lúc xanh lúc trắng. Cô ta luống cuống cầm gói muối của Hạ Uyển giật lại, lúng búng nói: “Được rồi! Chắc tôi nhìn nhầm, tính nhầm một chút làm gì mà cô sồn sồn lên thế. Một đồng sáu hào thì một đồng sáu hào!”

“Khoan đã.” Hạ Uyển ấn tay đè gói muối lại, ánh mắt sắc như dao: “Đổi cho tôi muối tinh. Nếu cô không làm đúng quy định, tôi sẽ trực tiếp lên ban quản lý bến cảng phản ánh hành vi đầu cơ trục lợi, phá hoại chính sách quân dân của cô.”

Cái mũ “phá hoại chính sách” chụp xuống quá lớn, Lý Hồng tức đến run người nhưng không dám phản kháng. Cô ta đành cắn răng, hậm hực vứt gói muối ướt đi, múc lại hai cân muối tinh khô ráo trắng muốt đưa cho Hạ Uyển, thu lại đúng một đồng sáu hào rồi trả tiền thừa.