Viên Tưởng Hy mồ côi phụ mẫu từ thuở nhỏ, gia cảnh sa sút, được đón vào Hầu phủ dưới danh nghĩa biểu tiểu thư họ ngoại của Lão phu nhân.
Trong mắt người đời, nàng chỉ là một nữ nhi đáng thương, dung mạo thanh lệ thoát tục, mỗi lần lệ rơi đều khiến kẻ khác cảm thấy thương xót.
Nhưng chỉ riêng Tưởng Hy hiểu rõ: giữa chốn kinh thành phồn hoa mà lạnh lẽo, lòng thương hại của người khác là thứ vô dụng nhất.
Nàng cần một thân phận đủ thể diện, một thanh danh trong sạch cùng một mối nhân duyên tốt đẹp để nửa đời sau chẳng phải cúi đầu nương nhờ ai.
Nhằm đạt được điều đó, nàng khoác lên mình lớp mặt nạ mỏng manh, yếu đuối, từng bước tính toán, khéo léo lấy lòng, thậm chí đã thầm chọn xong vị phu quân tương lai phù hợp nhất.
Cho đến khi nàng gặp Thường Khải Minh.
Hắn là Thế tử Hầu phủ, nhi tử duy nhất của vị Trưởng Công Chúa quyền khuynh triều dã. Diện mạo tuấn mỹ phong lưu, đối đãi với đời bằng ba phần ôn hòa, bảy phần tiêu sái, thoạt nhìn tựa vị quý công tử hưởng trọn phú quý, chẳng màng thế sự.
Nhưng Tưởng Hy nhanh chóng nhận ra nam nhân này còn nguy hiểm hơn bất kỳ ai nàng từng gặp mặt. Hắn nhìn rõ từng giọt nước giả vờ đáng thương của nàng.
Nàng dốc lòng tính toán để tìm một vị phu quân như ý, hắn lại từng bước ngăn cản, ép nàng đi hướng nào cũng chỉ còn lại duy nhất bóng hình hắn.
Ban đầu, nàng coi hắn là chỗ dựa uy quyền nhất để lợi dụng, hắn xem nàng là quân cờ thú vị giữ lại bên mình.
Một kẻ giấu mưu đồ sau vẻ mỏng manh yếu đuối, một người giấu sắc bén sau nụ cười ngả ngớn phong lưu. Hai kẻ vốn quen thao túng lòng người, chẳng ai chịu phơi bày chân tâm.
Nào ngờ năm tháng dây dưa, Viên Tưởng Hy mới bừng tỉnh nhận ra người nàng mải miết tìm kiếm cả đời vốn đã đứng chắn trước mặt nàng từ bao giờ.
Còn Thường Khải Minh cũng đành thừa nhận một điều hắn chưa từng nghĩ tới: Thiên hạ rộng lớn hắn có thể vạch sẵn muôn vàn nước cờ, duy chỉ có nữ nhân này, càng tính toán, hắn lại càng không nỡ buông tay.
Kinh thành phồn hoa, thâm viện ngàn tầng.
Một đóa hoa tưởng chừng mong manh lại sinh trưởng kiên cường giữa trùng trùng toan tính, một vị Thế tử tưởng như phong lưu lại sở hữu tâm cơ sâu thẳm tựa đáy vực.
Từ lợi dụng đến đề phòng, từ đề phòng đến vấn vương khắc cốt, kẻ bày cờ rốt cuộc lại trở thành người trong cuộc, kẻ muốn mượn lực đối phương lại nguyện lòng đem cả nửa đời sau trao trọn vào tay người.





Bình Luận (0)