Đến nội dung chính

Chương 28

admin 570 Chữ Cài Đặt

Tưởng Hy khẽ cụp mi mắt, nhanh chóng thu liễm sự lạnh lùng, giọng nói lại trở về vẻ nhu thuận khách khí: “Thế tử gia lại thích nói đùa rồi. Tưởng Hy chỉ là làm đúng bổn phận của một kẻ ăn nhờ ở đậu, không dám trèo cao, càng không có tâm tư giăng bẫy ai như lời ngài nói.”

“Bổn phận?” Thường Khải Minh thấp giọng cười thành tiếng, thanh âm trầm ấm vang vọng trong căn phòng vắng.

Hắn tiến lại gần, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ thân hình cao lớn của hắn: “Viên biểu muội, lớp da bạch liên này của nàng dạo gần đây thêu dệt thật là hoàn hảo. Cả cái kinh thành này ai nấy đều ca tụng nàng hiền thục, nhu thuận, ngay cả mẫu thân ta cũng bắt đầu tin nàng là kẻ biết điều. Nhưng nàng nghĩ có thể lừa được ta sao?”

Hắn dùng quạt nâng nhẹ cằm nàng lên, ép nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu như đầm nước lạnh của mình: “Nàng cố tình từ chối Thẩm Tử Mặc, chính là để hắn càng thêm lún sâu vào cái bẫy dịu dàng của nàng. Đòn lùi để tiến này, nàng vận dụng thật xuất sắc. Nhưng ta nói cho nàng biết, con hươu non Thẩm Tử Mặc kia gánh không nổi dã tâm của một con hồ ly tinh quái như nàng đâu. Ván cờ này, nàng nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng thực chất chỉ là đang tự rước dây buộc mình mà thôi.”
Tưởng Hy không né tránh ánh mắt của hắn nữa. Đáy mắt hạnh của nàng bỗng chốc đóng một lớp băng dày, sự lạnh lùng trần trụi bộc lộ: “Thế tử gia đứng xem kịch bấy lâu nay, rốt cuộc là muốn cái gì? Ta mưu cầu một mối hôn sự để tự cứu lấy nửa đời sau của mình, không đoạt quyền, không hại người của Hầu phủ. Sự tính toán của ta dẫu có thâm sâu đến đâu, cũng là vì muốn sinh tồn. Ngài liên tục vạch trần ta, chẳng lẽ là vì… Thế tử đang không nỡ nhìn tôi gả cho người khác sao?”

Lời nói ẩn ý của nàng khiến chiếc quạt xếp trên tay Thường Khải Minh khựng lại một nhịp. Đôi mắt đào hoa của hắn loé lên một tia sắc bén chưa từng có, nhưng ngay sau đó lại thay bằng nụ cười ngả ngớn phong lưu: “Muội muội nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là cảm thấy cuộc sống trong phủ này quá mức nhàm chán, có một con hồ ly nhỏ như nàng để trêu chọc, ván cờ kinh thành này mới thêm vài phần thú vị. Muốn gả cho Thẩm Tử Mặc? Được thôi, để xem bổn thế tử có đồng ý buông tay cho nàng đi hay không.”
Hắn buông quạt, ung dung xoay người bước đi, bóng dáng cao lớn khuất dần sau làn tuyết trắng ngoài hiên. Viên Tưởng Hy đứng chôn chân tại chỗ, ngón tay siết chặt vạt áo đến mức trắng bệch. Đóa bạch liên chốn thâm viện dẫu có giấu kín tâm cơ, nhưng trước sự bao vây sắc bén của nam nhân này, bước đi tiếp theo của nàng xem ra càng lúc càng trở nên khó lường.