Đến nội dung chính

Chương 11

admin 503 Chữ Cài Đặt

Sự thẳng thắn đầy toan tính của nàng không khiến hắn ghét bỏ, ngược lại còn khơi dậy bản năng muốn chinh phục và kiểm soát của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao quyền lực.

“Mối hôn sự tốt đẹp sao?” Thường Khải Minh thu quạt lại, chậm rãi xoay người, tiếng cười mang theo sự ngạo nghễ: “Kinh thành này nước sâu, long hổ tranh đấu. Kẻ muốn mượn danh Hầu phủ như nàng có rất nhiều, nhưng kẻ có thể sống sót mà bước ra khỏi ván cờ này lại chẳng có mấy ai. Viên Tưởng Hy, nàng nghĩ chọn được một phu quân vừa ý là có thể đứng vững sao? Để ta nói cho nàng biết, nếu không có sự gật đầu của bổn thế tử, bất kỳ nam tử nào ở kinh thành này nàng cũng đừng hòng chạm tới.”

Tưởng Hy siết chặt nắm tay dưới tà áo rộng, lồng ngực khẽ phập phồng vì tức giận nhưng lý trí đã kịp thời kéo nàng lại.
Nàng hít một hơi thật sâu, lớp vỏ bọc nhu thuận như nước mùa thu lập tức quay trở lại trên gương mặt thanh tú.

Nàng khẽ cúi người, giọng nói lại trở về vẻ mềm mại, nhỏ nhẹ vốn có: “Thế tử gia quyền thế như này, Tưởng Hy nào dám qua mặt. Những lời ngài dạy bảo, Tưởng Hy xin ghi nhớ trong lòng. Sau này trong phủ, còn phải cậy trông vào sự che chở của Thế tử nhiều hơn.”

Sự thay đổi sắc mặt nhanh chóng của nàng khiến Thường Khải Minh phải lắc đầu bật cười. Con hồ ly này thật biết cách co được duỗi được, vừa mới giương nanh múa vuốt đã lập tức có thể thu mình ngoan ngoãn.

“Được, vậy chúng ta cứ chờ xem, nhành liễu trước gió như nàng có thể kiên cường được bao lâu giữa trùng trùng toan tính chốn kinh thành.”

Thường Khải Minh bỏ lại một câu đầy ẩn ý, xoay người dứt khoát bước ra khỏi Viên Hy Viện. Bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng hòa vào bóng tối đang dần buông xuống.
Viên Tưởng Hy đứng một mình giữa căn phòng vắng, gió thu từ cửa sổ thổi vào làm tà váy của nàng bay bổng.

Nàng nhìn ra khoảng sân vắng, ánh mắt thâm trầm như màn đêm tịch mịch.

Vị Thế tử này là một con sói dữ hung tàn, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép bản thân mình trở thành con mồi bị xâu xé.

…

Những ngày đầu tiên ở Viên Hy Viện trôi qua trong sự yên ắng lạ thường. Viên Tưởng Hy hầu như không bước chân ra khỏi cửa viện, mỗi ngày chỉ dốc lòng thêu thùa, thỉnh thoảng lại đến viện của Lão phu nhân hầu hạ thuốc thang, dâng trà.

Sự khép kín và biết điều của nàng khiến những ánh mắt đề phòng ngầm từ các phòng khác cũng dần dần nới lỏng.