Đến nội dung chính

Chương 12

admin 529 Chữ Cài Đặt

Cho đến một buổi sáng, bầu không khí tĩnh mịch ấy bị phá vỡ bởi tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang.

“Biểu tỷ! Tỷ có ở trong phòng không?”

Cửa phòng khẽ đẩy mở, một thiếu nữ vận bộ váy lụa thêu hoa hải đường màu hồng cánh sen vội vã bước vào.

Gương mặt nàng ấy tròn trịa, đôi mắt to sáng ngời nhưng lúc này lại đầy vẻ hốt hoảng và uất ức.

Đây chính là Thường Nhược Lan, đích tiểu thư duy nhất của phủ Vĩnh An Hầu, muội muội ruột của Thường Khải Minh.

Tính tình Nhược Lan vốn thẳng thắn, lanh lợi, từ ngày Tưởng Hy đến phủ, thấy biểu tỷ tính tình nhu thuận lại hay làm bánh ngọt vùng Nam Thị cho mình, nàng ấy liền nảy sinh lòng yêu mến.

Tưởng Hy buông kim thêu, khẽ đứng dậy, trên mặt lập tức hiện lên vẻ lo lắng dịu dàng: “Nhược Lan muội muội, có chuyện gì mà hớt hải thế này? Mau ngồi xuống uống ngụm trà ấm đã.”
“Biểu tỷ, tỷ phải giúp muội!” Thường Nhược Lan nắm lấy tay Tưởng Hy, vành mắt đã đỏ bừng lên: “Chiếc trâm ngọc phỉ thúy hoa mẫu đơn của vương phi ban tặng cho muội dạo trước bỗng dưng biến mất. Vừa rồi, Lâm di nương ở Tây viện dẫn người đến nói là nhìn thấy một nha hoàn bên viện muội lén lút đem vật gì đó ra cửa ngách. Giờ họ đang làm rùm beng lên ở sảnh của mẫu thân, muốn lục soát toàn bộ phòng ốc của muội!”

Tưởng Hy nghe vậy, đôi mắt hạnh khẽ chớp, một tia sáng lý trí loé lên rồi biến mất ngay lập tức dưới hàng mi dài.

Lâm di nương là sủng thiếp của Vĩnh An Hầu, ngày thường dựa vào việc sinh được một thứ tử mà không ít lần muốn quản chuyện trong phủ, đối nghịch ngầm với Trưởng Công Chúa Chiêu Ninh.

Một chiếc trâm ngọc quý giá của đích tiểu thư làm sao có thể dễ dàng bị nha hoàn lấy cắp rồi mang ra cửa ngách một cách lộ liễu như vậy?
Đây rõ ràng là một cái bẫy được dàn dựng tỉ mỉ nhằm bôi nhọ thanh danh quản giáo của Trưởng Công Chúa, đồng thời hạ bệ uy tín của Nhược Lan trước mặt Vĩnh An Hầu.

“Nhược Lan muội muội đừng hoảng.” Tưởng Hy nhẹ nhàng vỗ về vai nàng ấy, giọng nói nhu mì nhưng lại có sức mạnh làm dịu lòng người: “Hầu phủ gia quy nghiêm ngặt, chiếc trâm ấy lại là ngự ban, dẫu có cho nha hoàn mười lá gan chúng cũng không dám tự tiện tẩu tán. Chuyện này e là có hiểu lầm, muội càng cuống quýt thì kẻ đứng sau lại càng đắc ý.”

“Nhưng mẫu thân muội hôm nay vào cung thỉnh an Thái hậu, trong phủ lúc này chỉ có phụ thân và Lão phu nhân ngồi trấn.” Nhược Lan dậm chân, cắn môi đầy uất ức: “Lâm di nương kia miệng lưỡi sắc bén, phụ thân lại luôn thiên vị Tây viện, muội sợ…”