Đến nội dung chính

Chương 31

admin 553 Chữ Cài Đặt

Bị đâm trúng tim đen một cách trần trụi, Viên Tưởng Hy biết mình không cần phải diễn tiếp vở kịch đáng thương trước mặt nam nhân này.

Gương mặt thanh tú của nàng bỗng chốc trở nên lạnh tanh, đôi mắt hạnh trong vắt nhìn thẳng vào ánh mắt đào hoa thâm sâu của hắn.

Giọng nói nàng đều đều nhưng sắc lạnh như băng tuyết ngoài hiên: “Thế tử gia đã tường tận như vậy, hà tất phải gặng hỏi làm gì? Kẻ ăn nhờ ở đậu, mồ côi không như ta, hai tay trắng bước vào Vĩnh An Hầu phủ đầy rẫy toan tính này… Nếu không dùng đôi mắt lý trí để nhìn đời, không cẩn trọng như đi trên băng mỏng, thì có lẽ đã sớm vùi thây từ lâu. Trưởng Công Chúa ban cho ta thể diện, ta dốc lòng dùng sự ngoan ngoãn để báo đáp. Ta sống chỉ để sinh tồn, mưu cầu một ngày tự lập môn hộ, điều đó có gì là sai?”
“Nàng không sai.” Thường Khải Minh thu quạt lại, tiếng cười mang theo sự ngạo nghễ khó giấu: “Nhưng nàng quên mất một điều. Mẫu thân ta là người từng trải qua biết bao sóng gió cung đình, nhãn lực của bà sắc bén nhường nào, nàng chưa thấu hết được đâu. Bà ban thưởng cho nàng quy cách của đích nữ, chính là muốn đẩy danh tiếng đóa bạch liên thanh cao của nàng lên đến đỉnh điểm, biến nàng thành tâm điểm chú ý của cả kinh thành. Một khi nàng đã bước lên đài cao, ván cờ hôn sự giữa nàng và Thẩm Tử Mặc sẽ không còn là chuyện tư riêng nữa, mà biến thành canh bạc chính trị giữa các phủ thế gia. Đến lúc đó, lớp da hươu non của nàng dẫu có dày đến đâu, cũng sẽ bị sóng gió kinh thành này xé toạc.”

Hắn ghé sát bên tai nàng, hơi thở ấm áp quyện cùng hương trầm thanh khiết trên áo bào khiến sống lưng Tưởng Hy khẽ cứng đờ: “Viên Tưởng Hy, nàng muốn dùng sự nhu thuận cùng danh tiếng Hầu phủ làm chỗ dựa, nhưng mẫu thân ta lại muốn dùng nàng làm một quân cờ thú vị để cân bằng thế lực thâm viện. Trong ván cờ này, nàng tưởng mình là người cầm cờ, nhưng thực chất đã sớm lọt vào tầm mắt giám sát của vị Phượng hoàng cao quý ấy rồi. Nếu không có bổn thế tử đây ngầm che chở, nàng đi hướng nào cũng chỉ chuốc lấy đường cụt mà thôi.”
Tưởng Hy siết chặt vạt áo dưới lớp tay áo rộng, lồng ngực phập phồng vì tức giận nhưng lý trí đã nhanh chóng kéo nàng trở lại mặt đất.

Nàng hít một hơi thật sâu, lớp vỏ bọc dịu dàng lại hiện hữu trên gương mặt. Khẽ cúi đầu, giọng nàng mềm mại, cung kính: “Thế tử gia quyền uy lẫm liệt, mưu lược thâm sâu, Tưởng Hy dẫu có mười cái đầu cũng chẳng dám chống lại ngài. Những lời Thế tử chỉ giáo hôm nay, Tưởng Hy xin khắc cốt ghi tâm. Sau này trên đài cao đầy sóng gió kia, còn phải cậy nhờ vào sự che chở của ngài nhiều hơn.”