Đến nội dung chính

Chương 6

admin 531 Chữ Cài Đặt

“Tưởng Hy không dám ạ.” Nàng ngẩng đầu lên, vành mắt đỏ hoe nhưng đôi mắt hạnh lại trong vắt, không chứa một chút oán hận nào cả.

Nàng khẽ hướng người về phía Thường Khải Minh cúi người, giọng nói dịu dàng như làn gió thoảng: “Thế tử gia nói đúng ạ. Đường kim mũi chỉ của Tưởng Hy tuy có thô, làm sao sánh được với lụa là gấm vóc chốn kinh thành này. Thế tử người có chê bai cũng là vì muốn tốt cho Tưởng Hy thôi, nhắc nhở Tưởng Hy phải biết thân biết phận, sau này không làm trò cười cho thiên hạ. Tưởng Hy cảm kích còn không hết, đâu dám có lòng oán trách ngài.”

Ngồi bên cạnh, Thường Khải Minh khẽ nhướng mày đào hoa. Chiếc quạt xếp trên tay hắn khựng lại trong chốc lát.

Lời này của nàng nghe thì như đang nhận lỗi về mình và tâng bốc hắn, nhưng thực chất lại là kim giấu trong bông.
Nàng vừa khéo léo nhắc nhở Lão phu nhân rằng hắn cậy thế bắt nạt kẻ hèn, lại vừa tự đóng đinh bản thân vào vị trí một nữ nhi biết điều, hiểu chuyện đến mức khiến người ta phải đau lòng. Con hồ ly nhỏ này, lùi một bước nhưng lại ép hắn vào thế làm kẻ ác.

Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đang đẫm lệ của nàng, nơi đáy mắt ấy, hắn không thấy một tia hoảng loạn nào cả, chỉ có một sự bình thản lạnh lùng đến tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Nàng cam tâm đem tôn nghiêm của mình ra làm mồi nhử để đổi lấy sự che chở của người khác.

“Biểu muội quả là người rộng lượng.” Thường Khải Minh khẽ cười nhạt, thanh âm lười biếng vang lên: “Lời nói của ta thô thiển, vậy mà qua tai muội lại hóa thành lời vàng ý ngọc. Xem ra, sau này ta phải thường xuyên đến thỉnh giáo biểu muội, học cách nhìn đời bằng đôi mắt bồng bềnh sương khói này mới được.”
“Khải Minh, con còn chưa chịu im miệng lại sao?” Lão phu nhân gõ mạnh quải trượng xuống sàn gạch, cắt đứt lời trêu chọc ẩn ý của tôn nhi.

Bà xoay người lại, nhìn kỹ bức tranh thêu “Bách điểu triều phụng” thô sơ đặt trong hòm gỗ, ánh mắt bỗng chốc trở nên đầy xa xăm, đượm buồn.

Viên Tưởng Hy nhận ra thời cơ đã đến. Nàng khẽ tiến lên một bước, quỳ bên gối Lão phu nhân, hai tay nhẹ nhàng vuốt lại góc bức tranh thêu đã sờn.

“Lão phu nhân, khi còn ở Nam Thị, mẫu thân con thường nhắc về người.” Giọng Tưởng Hy trầm xuống, mang theo hơi thở của ký ức xa xưa: “Mẫu thân nói, năm đó ngoại tổ mẫu của Tưởng Hy và người vốn là biểu tỷ muội cùng lớn lên dưới mái nhà. Sợi chỉ thô này… chính là loại chỉ mà năm xưa ngoại tổ mẫu và người từng cùng nhau xe sợi, dệt vải gánh gồng qua những ngày đông giá rét.”