Đến nội dung chính

Chương 32

admin 544 Chữ Cài Đặt

Sự lật mặt nhanh như trở bàn tay, co được duỗi được của nàng khiến Thường Khải Minh không khỏi bật cười.

Con hồ ly nhỏ này thật biết cách nương theo chiều gió; vừa phút trước còn sắc bén lạnh lùng, phút sau đã ngoan ngoãn thu mình thành chú hươu non cầu xin chở che.

“Được, vậy chúng ta cứ chờ xem, món hậu lễ từ Trưởng Công Chúa rốt cuộc sẽ là bệ đỡ đưa nàng lên mây xanh, hay là chiếc thòng lọng siết chặt lấy dã tâm của nàng.”

Thường Khải Minh bỏ lại một câu đầy ẩn ý, đoạn xoay người dứt khoát bước ra khỏi Viên Hy Viện. Bóng dáng cao lớn của hắn nhanh chóng hòa vào màn tuyết trắng xóa đang bao trùm thâm viện.

Viên Tưởng Hy đứng một mình giữa gian phòng lạnh ngắt. Ánh mắt nàng dõi theo hướng hắn rời đi, thâm trầm và xa xăm tựa màn đêm tịch mịch giữa kinh kỳ vạn trượng.
Phủ Định Quốc Công hôm nay ngập trong sắc trắng tinh khôi của tuyết đầu mùa và sắc đỏ rực rỡ của những chậu mai cổ thụ nở sớm.

Giới quý tộc kinh kỳ dập dìu lụa là đổ về phía Mai Uyển để tham gia hội thơ mùa đông – nơi các vị công tử, tiểu thư khuê các trổ tài chương cú, cũng là nơi định hình thanh danh của các thế gia.

Kể từ khi nhận được sự ban thưởng hậu hĩnh và tiêu chuẩn đích nữ từ Trưởng Công Chúa Chiêu Ninh, sự xuất hiện của Viên Tưởng Hy không còn là cái bóng mờ nhạt chốn góc sảnh nữa.

Hôm nay, nàng vận một bộ váy dài gấm màu xanh nhạt viền lông cáo trắng mịn màng do chính Trưởng Công Chúa ban tặng, mái tóc búi lỏng cài một cây trâm ngọc bích đơn giản nhưng quý giá.

Dung mạo thanh lệ thoát tục, khí chất dịu dàng nhu thuận tựa một nhành mai đẫm sương của nàng vừa bước vào cửa viện đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt hiếu kỳ, hâm mộ.
“Viên biểu tỷ, tỷ nhìn xem, Thẩm đại công tử đang đi về phía chúng ta kìa.” Thường Nhược Lan đứng bên cạnh ghé sát tai nàng thì thầm, giọng nói đầy vẻ háo hức.

Từ phía lối đi lát đá, Thẩm Tử Mặc vận trường bào màu xanh trúc thanh nhã, bước chân phong độ ngời ngời đang chầm chậm sải bước tới.

Ánh mắt ấy khóa chặt vào bóng dáng mảnh khảnh của Tưởng Hy, trong mắt không giấu nổi sự kinh diễm và dịu dàng: “Viên cô nương, ngày đông giá rét, không ngờ lại được diện kiến cô nương tại hội thơ này. Món bánh hoa quế dạo trước…”

“Thẩm công tử vạn an.” Tưởng Hy khẽ cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực hành lễ đúng mực, vành tai khẽ ửng hồng đầy vẻ ngại ngùng của một thiếu nữ khuê các: “Tấm lòng của công tử, Tưởng Hy xin tâm lĩnh. Chỉ là phận nương nhờ, không dám tự tiện nhận quà riêng, xin công tử lượng thứ cho sự đường đột từ chối dạo trước của Tưởng Hy.”