Nhìn bóng dáng Tần quản gia cùng những người hầu lui ra ngoài, ánh mắt dịu dàng của Viên Tưởng Hy lập tức thu lại.
Nàng chầm chậm bước đến bên chiếc hòm gỗ cũ kỹ đặt giữa phòng, ngón tay thanh mảnh vuốt ve phần khóa đồng đã rỉ sét.
Ở lại được Hầu phủ chỉ là bước đi đầu tiên. Từ nay, nàng đã có cái danh “biểu tiểu thư họ ngoại của Vĩnh An Hầu phủ”.
Cái danh này đủ để nàng bước chân vào các buổi yến tiệc của giới quý tộc kinh thành, đủ để nàng tiếp cận những mối nhân duyên mà trước đây nàng nằm mơ cũng không chạm tới.
Nhưng danh tiếng cũng là một con dao hai lưỡi, chỉ cần một bước đi sai, nàng sẽ lập tức bị nuốt chửng bởi những lời đàm tiếu tàn nhẫn chốn kinh thành.
“Biểu muội quả nhiên là người biết thu phục lòng người. Chỉ bằng hai chiếc túi lụa mộc mạcmà đã khiến người của tổ mẫu tâm phục khẩu phục, bổn thế tử thật sự phải nhìn muội bằng con mắt khác rồi.”
Một giọng nói trầm thấp, lười nhác đầy quen thuộc đột ngột vang lên từ phía cánh cửa mở hờ.
Tưởng Hy khẽ giật mình, nhưng đôi vai nàng không hề run rẩy như lúc ở sảnh chính. Nàng thản nhiên quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Thường Khải Minh đang đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ chạm rỗng.
Hắn đã thay một bộ trường bào màu xanh sẫm thêu mây mờ, chiếc quạt xếp gõ nhẹ lên bắp đùi, đôi mắt đào hoa mang theo vài phần cợt nhả nhưng sâu thẳm bên trong lại là sự dò xét sắc lạnh như dao.
Hắn đến đây từ lúc nào? Nàng lại một lần nữa sơ suất để hắn nắm thóp.
“Thế tử gia đi đứng không tiếng động, lại tùy tiện vào phòng khuê các của nữ nhi, truyền ra ngoài e là không hợp lễ nghi của một vị Thế tử tôn quý đâu ạ.” Tưởng Hy không khóc, cũng không dùng vẻ mặt đáng thương nữa. Giọng nàng đều đều, khách khí đến mức xa cách.
“Lễ nghi?” Thường Khải Minh bước thong thả vào trong phòng. Hắn đưa mắt nhìn quanh căn phòng bài trí đơn giản nhưng thanh nhã, rồi dừng lại trước mặt nàng, khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi hương trầm dịu nhẹ trên áo hắn: “Ở trong cái phủ này, lời của tổ mẫu chính là lễ nghi. Muội đã dùng một bức thêu để đổi lấy sự thiên vị tuyệt đối của bà, thì cái Viên Hy Viện này cũng là do Hầu phủ ban phát. Ta là chủ, muội là khách đến nương nhờ, ta đến xem khách khứa ở có quen không, có gì là sai?”
Lời nói của hắn bén nhọn như gươm tuốt khỏi vỏ, trực tiếp chọc thủng thân phận “ăn nhờ ở đậu” của nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào hiện thực tàn nhẫn.