Trưởng Công Chúa Chiêu Ninh đã hồi phủ.
Cỗ xe phượng do bốn tuấn mã kéo vừa dừng trước đại môn, trên dưới Hầu phủ đã sớm tề tựu đông đủ, cung kính đứng chờ nghênh đón.
Khác với vẻ hiền từ của Lão phu nhân, cũng khác với sự nghiêm nghị có phần nóng nảy của Vĩnh An Hầu, trên người Trưởng Công Chúa lại mang theo khí thế uy nghi của một bậc bề trên từng quen với những cuộc tranh đấu nơi cung đình, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người khác không dám khinh nhờn.
Bà khoác trường bào gấm thêu phượng hoàng lửa, viền quanh là lớp lông cáo trắng quý giá. Dung nhan được chăm chút kỹ lưỡng, gần như không để lộ chút dấu vết của năm tháng. Đôi mắt phượng sắc bén chậm rãi quét qua từng người, khiến kẻ bị ánh mắt ấy lướt qua đều vô thức cúi đầu, không dám nhìn thẳng.
Sau khi nghe Vĩnh An Hầu cùng các quản gia bẩm báo toàn bộ sự việc Lâm di nương giăng bẫy, vu oan chuyện mất trộm trâm ngọc phỉ thúy hai ngày trước, Trưởng Công Chúa từ đầu đến cuối chỉ im lặng, thong thả nhấp một ngụm trà nóng.
Lâm di nương lúc này đang quỳ sụp trên nền gạch lạnh.
Toàn thân nàng ta run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày.
Trưởng Công Chúa đặt chén trà xuống bàn, giọng nói bình thản, không hề cao giọng, nhưng từng chữ đều mang theo uy nghiêm khiến người khác không dám trái lời: “Lâm thị giáng xuống làm thông phòng, cấm túc tại Tây viện một năm. Không có lệnh của ta, tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước.”
Bà dừng lại một thoáng, ánh mắt lạnh lùng chuyển sang nha hoàn đang quỳ bên cạnh Lâm di nương: “Còn nha hoàn thân cận của ngươi, đánh ba mươi trượng, sau đó bán đến trang trại ngoài ngoại ô.”
“Vĩnh An Hầu phủ không dung thứ cho những kẻ lòng dạ bất chính, dám giở trò tâm cơ.”
Lời vừa thốt ra, Lâm di nương gần như ngất lịm, được người hầu vội vã kéo lui ra ngoài. Vĩnh An Hầu ngồi bên cạnh dù sắc mặt có chút không tự nhiên nhưng cũng không dám nửa lời cầu xin cho sủng thiếp.
Giải quyết xong Tây viện, Trưởng Công Chúa khẽ xoay nhẹ chiếc nhẫn hộ giáp khảm hồng ngọc trên ngón tay, ánh mắt phượng sắc bén chầm chậm dời về phía góc sảnh, nơi Viên Tưởng Hy đang khép nép đứng sau lưng Thường Nhược Lan.
“Vị này chính là biểu tiểu thư họ ngoại từ Nam Thị lên nương nhờ sao?” Trưởng Công Chúa thản nhiên cất lời.
“Mẫu thân!” Thường Nhược Lan vội vã bước lên, nắm lấy cánh tay Trưởng Công Chúa, giọng điệu đầy vẻ biết ơn: “Lần này nếu không có biểu tỷ thông tuệ dùng chiếc hộp gấm cũ giải vây, Nhược Lan đã bị Lâm di nương bôi nhọ thanh danh rồi. Mẫu thân phải thưởng cho tỷ ấy thật hậu hĩnh.”