Tưởng Hy khẽ cụp mi mắt, giấu đi tia lạnh lùng đang cuộn trào dưới đáy mắt hạnh. Nàng lùi lại một bước, cung kính cúi đầu: “Thế tử nói phải. Tưởng Hy thân phận hèn mọn, được ở lại nơi này đã là ân đức rất lớn. Nếu Thế tử cảm thấy sự hiện diện của Tưởng Hy làm bẩn mắt ngài, Tưởng Hy có thể lập tức thu dọn hành lý rời đi, tuyệt đối không làm phiền lòng ngài.”
“Rời đi?” Thường Khải Minh khẽ cười thành tiếng, thanh âm trầm ấm vang vọng trong căn phòng vắng: “Viên biểu muội, nàng dốc hết tâm tư, đi ngàn dặm đường lên kinh, diễn một màn kịch lấy nước mắt của tổ mẫu ta một cách hoàn hảo như vậy, làm sao có thể dễ dàng buông tay chịu rời đi? Lời này của nàng, dối trá quá rồi.”
Hắn tiến lên một bước, dùng chiếc quạt xếp nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, bắt nàng phải đối diện với ánh mắt sắc bén của mình: “Nói đi, mục đích thật sự của nàng khi vào Hầu phủ là gì? Đừng nói với ta là vì tình máu mủ thâm sâu. Kẻ có đôi mắt lý trí đến lạnh lùng như nàng, tuyệt đối không sống vì hai chữ tình nghĩa.”
Bị dồn vào góc tường, Viên Tưởng Hy biết mình không thể dùng vẻ yếu đuối để qua mặt nam nhân này được nữa.
Gương mặt nàng bỗng chốc trở nên lạnh tanh, đôi mắt hạnh trong vắt như sương mai bỗng chốc đóng một lớp băng dày.
Nàng không hề né tránh cái nhìn của hắn, trái lại còn khẽ nhích cằm lên, đối diện trực tiếp với chiếc quạt xếp của hắn.
“Nếu Thế tử đã muốn nghe lời thật lòng, vậy thì Tưởng Hy xin hỏi ngài một câu.” Thanh âm của nàng thấp xuống, nhưng mỗi chữ thốt ra đều nặng tựa ngàn cân: “Một nữ nhi mồ côi, không nơi nương tựa như ta, nếu không tự tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc, thì ngày sau sẽ có kết cục thế nào? Làm món hàng để họ hàng bán đi đổi vinh hoa, hay làm một món đồ chơi bị kẻ quyền thế tùy tiện định đoạt? Ta vào Hầu phủ, chỉ muốn mượn một cái danh phận đủ thể diện, tìm một mối hôn sự bình ổn để nửa đời sau không phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Ta không tranh quyền của ngài, không đoạt gia sản của Hầu phủ, có gì chạm đến lợi ích của Thế tử gia sao?”
Thường Khải Minh nhìn vẻ mặt lạnh lùng, đầy dứt khoát của nàng, trong lòng thoáng qua một tia kinh ngạc rất nhanh, nhưng ngay sau đó là một sự thích thú tột cùng trỗi dậy trong lòng hắn.
Đúng vậy, đây mới là bản mặt thật của con hồ ly nhỏ này. Khi trút bỏ lớp vỏ bọc yếu đuối, nàng sắc sảo và kiên cường đến mức khiến người ta phải kinh thán.