Đến nội dung chính

Chương 13

admin 507 Chữ Cài Đặt

Tưởng Hy đứng lặng yên, đầu ngón tay khẽ miết lên cạnh bàn gỗ.

Nàng biết, đây là một cơ hội trời cho. Nếu nàng có thể giúp Thường Nhược Lan giải vây một cách hoàn hảo, nàng không chỉ có được lòng biết ơn tuyệt đối của vị đích tiểu thư này, mà còn ghi điểm lớn trong mắt Trưởng Công Chúa Chiêu Ninh khi bà trở về.

Một thân phận biểu tiểu thư ăn nhờ ở đậu như nàng cần nhất là những mối đồng minh vững chắc như vậy. Nhưng ngược lại, nếu sơ sảy, nàng sẽ tự rước họa vào thân, đắc tội với thế lực Tây viện.

Ván cờ này mạo hiểm, nhưng Viên Tưởng Hy chưa bao giờ là kẻ nhát gan.

“Nhược Lan, muội tin ta không?” Tưởng Hy ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như chứa nước hồ thu nhìn thẳng vào Nhược Lan, dáng vẻ yếu ớt thường ngày bỗng thêm vài phần kiên định ẩn hiện.
“Muội tin! Trong cái phủ này, ngoài mẫu thân và ca ca ra, chỉ có biểu tỷ là tốt với muội nhất.” Nhược Lan gật đầu lia lịa.

“Được, vậy muội cứ theo ta sang sảnh chính. Nhưng nhớ kỹ, lát nữa dù có nghe thấy chuyện gì, muội cũng phải giả vờ như chịu ấm ức, tuyệt đối không được tự ý cãi vã với Lâm di nương.” Tưởng Hy thấp giọng dặn dò, lớp vỏ bọc nhu thuận đáng thương lại một lần nữa phủ lên gương mặt nàng một cách hoàn hảo.

Tại sảnh chính của Hầu phủ, bầu không khí căng thẳng như cánh cung căng dây.

Vĩnh An Hầu ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà với vẻ mất kiên nhẫn.

Bên cạnh ông, Lâm di nương vận bộ váy lụa thướt tha, gương mặt dù đã có tuổi nhưng vẫn giữ được nét lóng lánh sủng ái, đang cầm khăn lụa chấm chấm góc mắt, giọng điệu vừa xót xa vừa mỉa mai.: “Hầu gia, thiếp thân cũng là vì danh tiếng của Hầu phủ mới phải ra mặt. Chiếc trâm ngọc phỉ thúy kia là đồ ngự ban, nếu truyền ra ngoài nói rằng đích tiểu thư trong phủ không biết quản lý người dưới, để nha hoàn trộm cắp mang ra ngoài bán, thì thể diện của Hầu phủ biết để đâu? Huống hồ, Trưởng Công Chúa ngày thường bận rộn việc triều chính, e là có chút lơ là việc thâm viện…”

“Lâm di nương nói lời này, e là hơi quá lời rồi.” Một giọng nói nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên từ cửa sảnh. Viên Tưởng Hy dìu Thường Nhược Lan chậm rãi bước vào.

Nhược Lan lúc này mặt mũi lem nhem nước mắt, dáng vẻ vô cùng tủi thân, còn Tưởng Hy thì khẽ cúi đầu, bước đi rụt rè như một chú hươu nhỏ vô tình lạc vào chốn công đường nghiêm trang.