Đến nội dung chính

Chương 34

admin 502 Chữ Cài Đặt

Hắn vốn đã đứng từ xa quan sát trọn vẹn màn giăng bẫy của Tô Ngọc Dao lẫn nét mặt “giả vờ hoảng sợ” của Viên Tưởng Hy.

Hắn bước tới bên bàn nghiên mực, thản nhiên cầm cây bút lông thượng hạng lên, mỉm cười đầy ẩn ý: “Biểu muội ta dạo gần đây miệt mài chép kinh cầu phúc cho tổ mẫu, ngón tay bị nhiễm lạnh nên hơi run, đường mực khó tránh khỏi đôi phần chông chênh. Màn thưởng thơ hôm nay, cứ để bổn thế tử thay muội ấy chấp bút, Tô tiểu thư chắc không có ý kiến gì chứ?”

Tô Ngọc Dao mặt mũi trắng bệch, làm sao dám phản đối Thế tử Hầu phủ, đành cúi đầu: “Thế tử gia đã cất lời, Ngọc Dao đâu dám.”

Thường Khải Minh vung bút phóng khoáng, ba chữ “Tuyết Mai Tình” theo lối viết cuồng thảo rồng bay múa phượng lập tức hiện lên trên tờ giấy tuyên thành. Khí thế bức người ấy khiến các vị đại phu nhân xung quanh đều gật đầu thán phục.
Hắn gác bút, quay sang nhìn Viên Tưởng Hy, ánh mắt đào hoa sẫm lại đầy thâm sâu: “Biểu muội, chữ đã viết xong, muội xem có vừa ý chăng?”

“Đa tạ Thế tử giải vây.” Tưởng Hy khẽ cúi đầu tạ ơn, giọng điệu vô cùng nhu thuận, nhưng trong lòng lại dâng lên một luồng khí lạnh.

Nam nhân này nhìn qua tưởng như đang ra tay tương trợ, nhưng thực chất ba chữ hắn vừa hạ xuống lại ngầm chứa sự cảnh cáo kín kẽ, trực tiếp chặt đứt cơ hội để nàng dùng nước mắt vờ yếu đuối gài bẫy lòng trắc ẩn của Thẩm Tử Mặc thêm lần nữa.

Ngay lúc ấy, một tiếng động lớn chát chúa vang lên từ phía sau đình tạ. Nha hoàn thân cận của Tô Ngọc Dao – kẻ vừa nhận lệnh lén mang bình mực đen tới định vấy bẩn xiêm y gấm vóc của Tưởng Hy bỗng nhiên vấp phải viên đá ngầm, ngã nhào ra đất. Cả bình mực đặc đổ ập lên bộ y phục thêu mẫu đơn đỏ rực giá trị ngàn vàng của chính Tô Ngọc Dao.
“Á!” Tô Ngọc Dao thốt lên tiếng kêu thất thanh. Bộ tà váy rực rỡ giờ đây loang lổ những vệt mực đen nhem nhuốc, khiến nàng ta lâm vào cảnh vô cùng nhếch nhác, bẽ mặt trước chốn đông người.

“Chợt nghĩ, Tô tiểu thư xem ra quản hạ nhân chưa được nghiêm cẩn rồi. Tự làm hỏng mỹ phục giữa hội thưởng thơ thế này, thật là đáng tiếc.”

Thường Khải Minh lười nhác nhún vai, giọng điệu ngả ngớn cợt nhả, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia lạnh lẽo tàn nhẫn.

Nào ai hay biết, chính hắn vừa bí mật búng một viên đá nhỏ từ chiếc nhẫn ngọc gõ thẳng vào chân ả nha hoàn kia, khiến trò hãm hại bị “gậy ông đập lưng ông” một cách trọn vẹn.