“Biểu tỷ, tỷ nhìn xem, đây là hộp bánh hoa quế mà Thẩm công tử đặc biệt nhờ người mang đến cho tỷ đó.”
Thường Nhược Lan háo hức chạy vào phòng, đặt một hộp tráp gỗ khảm xà cừ tinh xảo lên bàn. Đôi mắt nàng ấy lấp lánh sự vui mừng thay cho tỷ tỷ: “Thẩm công tử còn nói, mấy ngày nữa phủ Công tước có buổi hội thơ mùa đông, huynh ấy rất mong được gặp lại tỷ để cùng đàm đạo về phong cảnh Nam Thị.”
Tưởng Hy buông cây bút lông đang chép kinh xuống, hàng mi dài khẽ chớp, trên gương mặt thanh tú lập tức hiện lên vẻ ngại ngùng, e sợ của một thiếu nữ khuê các.
Nàng khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng: “Nhược Lan muội muội, hãy mang trả lại cho Thẩm công tử đi. Tưởng Hy ta thân phận hèn mọn, dẫu rất cảm kích tấm lòng chính trực của công tử, nhưng nếu nhận quà riêng thế này, truyền ra ngoài sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của Hầu phủ, và cũng làm khó cho Thẩm công tử.”
“Tỷ lúc nào cũng nghĩ cho người khác trước!” Nhược Lan dậm chân, vừa thương vừa giận sự nhút nhát của biểu tỷ: “Mẫu thân ta hôm qua còn khen tỷ biết điều, giữ lễ nghĩa mười phần. Ở kinh thành này, tìm đâu ra một nữ tử không màng hư vinh, thanh cao như tỷ chứ?”
Nhìn bóng dáng Nhược Lan hậm hực nhưng đầy lòng bảo vệ đi ra ngoài, nét ngại ngùng trên mặt Viên Tưởng Hy lập tức biến mất không dấu vết.
Nàng khẽ nâng chiếc tráp gỗ của Thẩm Tử Mặc lên, ngón tay thanh mảnh lướt qua hoa văn khảm ngọc quý giá, đôi mắt hạnh trong vắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng và lý trí đến cực điểm.
Nàng cự tuyệt món quà này không phải vì thanh cao, mà vì nàng hiểu rõ đạo lý: thứ gì càng dễ có được thì người ta càng chóng chán.
Thẩm Tử Mặc thích một đóa bạch liên thanh khiết không vướng bụi trần, nàng liền diễn cho hắn ta xem một vở kịch thanh cao tột cùng.
Nàng càng từ chối, lòng muốn che chở và chinh phục của vị Thẩm công tử kia sẽ càng bùng cháy mãnh liệt.
Danh tiếng “ngoan hiền, giữ lễ” này chính là tấm thảm đỏ hoàn hảo nhất để nàng bước lên vị trí đích thê phủ Thượng thư lệnh tương lai.
“Từ chối quà tặng của Thẩm công tử một cách dứt khoát như vậy, biểu muội không sợ con mồi béo bở này sẽ giật mình mà chạy mất sao?”
Một giọng nói trầm thấp, mang theo ba phần lười nhác quen thuộc đột ngột vang lên từ phía tấm rèm châu gấm mờ.
Thường Khải Minh ung dung bước ra khỏi bóng tối của bức bình phong. Hôm nay hắn vận một trường bào màu xanh sẫm thêu mây bạc, chiếc quạt xếp gõ nhẹ vào lòng bàn tay, đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không khóa chặt vào bóng dáng Viên Tưởng Hy. Hắn đã đứng ngoài hiên nghe trọn cuộc đối thoại giữa nàng và muội muội muội mình.