Đến nội dung chính

Chương 20

admin 588 Chữ Cài Đặt

Thường Nhược Lan nghe vậy liền nhíu mày, định đứng dậy nói giúp biểu tỷ nhưng đã bị ánh mắt sắc lạnh của mẫu thân Lý Thục Hoàng giữ chặt lại.

Ở phía đối diện, Thường Khải Minh lười nhác nâng chén rượu nếp lên nhấp một ngụm, đôi mắt đào hoa nửa cười nửa không quét qua Viên Tưởng Hy.

Hắn muốn xem, trước sự sỉ nhục công khai này, con hồ ly nhỏ của hắn sẽ dùng bộ móng vuốt nào để đáp trả.

Viên Tưởng Hy ngồi đó, ngón tay siết chặt thành bát sứ đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Một giọt nước mắt ấm áp khẽ lăn dài trên gò má thanh tú.

Nàng khẽ cắn môi, bờ vai gầy run lên nhè nhẹ, dáng vẻ chịu đựng, tủi hờn đến cực điểm khiến Vĩnh An Hầu Thường Đình Phong ngồi trên cao cũng phải nhíu mày thương cảm.

“Nhị di nương trách phạt rất đúng ạ.” Tưởng Hy đứng dậy, đầu cúi thật thấp, giọng nói nghẹn ngào nhưng từng chữ một lại vô cùng rõ ràng: “Tưởng Hy tự biết mình thân phận hèn mọn, gia đạo sa sút, đến Hầu phủ quả thực là gánh nặng cho mọi người. Tưởng Hy ăn một hạt cơm của Hầu phủ, mặc một mảnh áo của Hầu phủ, trong lòng ngày đêm đều khắc cốt ghi tâm ân tình trời biển này. Chính vì sợ làm tổn hại đến danh tiếng của phủ, nên những ngày qua Tưởng Hy mới đóng cửa ở ẩn tại Viên Hy Viện, ngày đêm dốc lòng thêu thùa chép kinh để cầu phúc cho Lão phu nhân, công chúa và Hầu gia, tuyệt đối không dám bước ra ngoài nửa bước để tránh làm trò cười.”
Nàng ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên, ánh mắt trong vắt nhìn thẳng vào Tiết Thu Hồng, câu nói mềm mỏng nhưng sắc bén: “Tưởng Hy nghèo khó, nhưng mẫu thân trước khi mất có dặn: Ăn hạt cơm rơi phải nhớ ơn người cày ruộng. Tưởng Hy đến đây nương nhờ tình thân của lão phu nhân, chứ không dám có nửa phần tơ tưởng tài sản của Hầu phủ. Nhị di nương lo lắng cho danh tiếng của phủ, Tưởng Hy vạn phần cảm kích. Chỉ hận bản thân vô năng, không có gì báo đáp, sau này nếu di nương thấy Tưởng Hy ăn tốn cơm gạo, Tưởng Hy xin nguyện tự giảm khẩu phần ăn hằng ngày, tuyệt đối không để Hầu phủ phải chịu thiệt vì một kẻ ăn nhờ ở đậu như tôi.”

“Ngươi… ngươi nói cái gì vậy?” Tiết Thu Hồng biến sắc, không ngờ vị biểu tiểu thư nhìn như quả hồng mềm lại có thể dùng những lời lẽ nhún nhường tột cùng để đẩy bà ta vào thế cư xử tàn nhẫn, hẹp hòi với một cô nương mồ côi.
“Bộp!”

Lão phu nhân Cố Thục Chi đập mạnh đôi đũa ngà xuống bàn, sắc mặt già nua sa sầm hẳn đi: “Im miệng hết cho ta! Tiết thị, ngươi càng sống càng thụt lùi rồi đúng không? Tưởng Hy là tôn nữ duy nhất của biểu muội ta, nó đến đây là để nhận tình thân, chứ không phải đến đây để nghe loại lời lẽ độc địa vô tình của ngươi! Cái phủ Vĩnh An Hầu này từ bao giờ lại nghèo túng đến mức chi ly từng hạt cơm với một cô nương mồ côi phụ mẫu?”