Đến nội dung chính

Chương 2

admin 530 Chữ Cài Đặt

Phụ mẫu nối tiếp nhau qua đời, gia thế bên ngoại cũng sa sút đến độ lụi tàn. Mấy năm qua, nàng phải nương nhờ nơi nhà di mẫu họ xa ở vùng quê hẻo lánh, ngày tháng tuy chưa đến mức chịu đói chịu rét, nhưng chưa từng có lấy một ngày tâm an trọn vẹn.

Cứ tiếp tục như thế, đợi đến khi tới tuổi cập kê, liệu ai sẽ đứng ra lo liệu chu toàn hôn sự cho nàng?

Một nữ nhi mồ côi không chốn tựa lưng, dẫu có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, trong mắt chốn quyền quý kinh kỳ cũng chẳng qua chỉ tựa bèo dạt mây trôi, không chút trọng lượng.

Nhưng Vĩnh An Hầu phủ thì khác. Lão phu nhân nơi đây vốn có đôi phần quan hệ họ hàng xa với ngoại tổ mẫu nàng.

Dù chỉ là mối thâm tình mờ nhạt, cũng đủ để nàng đặt chân qua cánh cửa gia thế ấy dưới danh nghĩa biểu tiểu thư họ ngoại.
Chỉ cần khoác lên mình danh phận này, con đường nhân duyên nửa đời sau của nàng sẽ hoàn toàn xoay chuyển.

Thâm viện Hầu phủ sâu hun hút, hành lang gấp khúc nối tiếp, những vòm cột gỗ quý chạm trổ hoa văn tinh xảo khiến người ta không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

Đến một góc rẽ hướng về vườn hải đường, Tưởng Hy bỗng thoảng ngửi thấy hương trầm thanh khiết quyện cùng vị nồng của rượu nếp.

Nàng vô thức ngước mắt, lọt vào tầm nhìn là dáng vẻ đang lười nhác tựa mình bên lan can gỗ tử đàn trên lầu cao.

Nam tử kia mặc gấm bào sắc tím thẫm thêu ẩn hoa văn bạc, đai lưng thắt ngọc thạch quý giá, trên tay thong thả nhịp chiếc quạt xếp làm từ xương cá voi trắng muốt.

Nét mặt hắn tuấn mỹ vô song, đôi mắt đào hoa vương chút ý cười, đuôi mắt nhếch nhẹ đong đầy vẻ phong lưu, nhã nhặn mà ngông cuồng.
Hắn chính là Thường Khải Minh – Thế tử Vĩnh An Hầu phủ, đích tử duy nhất của Chiêu Ninh Trưởng Công Chúa quyền khuynh triều dã.

Từ trên cao nhìn xuống, Thường Khải Minh thu trọn bóng hình nữ tử đang rảo bước dưới sân vào tầm mắt.

Hắn vốn đã đứng đó từ thời điểm cỗ xe ngựa xập xệ kia dừng trước cửa ngách. Điểm thu hút ánh nhìn của hắn chẳng phải dung mạo thanh lệ thoát tục ki mà lại là đôi bàn tay gầy đang ra sức siết chặt chiếc tráp gỗ.

“Thế tử, vị bên dưới chính là biểu tiểu thư họ ngoại từ Nam Thị mới tới nương nhờ.” Gã gia nhân hầu hạ phía sau khẽ khom người, thấp giọng bẩm báo.

“Ồ? Biểu muội sao?” Thường Khải Minh khẽ nhếch khóe môi, giọng nói uể uả xen lẫn vài phần cợt nhả: “Bổn thế tử còn tưởng phủ ta vừa thu nhận một con hươu nhỏ lạc đàn. Nhưng nhìn dáng vẻ ôm khư khư cái tráp gỗ kia, e rằng con hươu nhỏ này giấu không ít tâm cơ đâu.”