Kiếp trước, Quỳnh Nương bỏ mạng nơi nội viện xa hoa khi chưa kịp tận hưởng lấy một ngày bình yên.
Sống lại ngay thời điểm bi đát nhất, khi hài tử Trân Nhi vừa tròn hai tháng tuổi và bản thân sắp bị đem bán đi gạt nợ, nàng quyết tâm thay đổi số phận.
Để che chở giọt máu dứt ruột đẻ ra, Quỳnh Nương cắn răng bước chân vào phủ Kỳ vương làm một nhũ mẫu thấp hèn, chỉ mong kiếm đủ bạc để hai mẹ con được sống chuỗi ngày thong dong.
Thế nhưng, chốn lồng son cuồn cuộn sóng ngầm. Vương phi mặt Phật tâm xà muốn mượn nhan sắc rực rỡ của nàng làm đao, Trắc phi cậy sủng sinh kiêu lại rắp tâm dồn nàng vào chỗ chết.
Đã nhìn thấu mọi quỷ kế, Quỳnh Nương quyết tự bẻ gãy nanh vuốt, giấu nhẹm dung mạo kiều diễm dưới vỏ bọc một kẻ quê mùa, thô kệch. Nàng thề sẽ hóa thành hòn đá vô tri, dửng dưng đứng ngoài mọi cuộc tranh sủng.
Nàng tính toán vẹn toàn mọi đường đi nước bước để bảo toàn mạng sống, chỉ duy nhất không tính đến vị Kỳ vương lạnh lùng, oai phong lẫm liệt kia… vì cớ gì cứ dăm ba bữa lại vác bộ mặt Diêm Vương đến nhìn chằm chằm vào một nhũ mẫu nhạt nhòa như nàng?





Bình Luận (0)