Đến nội dung chính

Chương 6

admin 507 Chữ Cài Đặt

Khi nàng bước ra ngoài sảnh đường, mồ hôi hột đã rịn đầy trán. Lý ma ma lướt mắt một vòng, vung tay chỉ định đúng hai người ở lại. Một là Quỳnh Nương, hai là Bích Diệp. Những kẻ còn lại bị đuổi về cùng năm lượng bạc thưởng.

Bích Diệp đắc ý hếch mũi lên trời, liếc xéo Quỳnh Nương với nụ cười châm chọc. Nàng ta vươn tay vuốt lại nếp áo lụa bóng lộn, tỏ vẻ mình sinh ra là để bước chân vào vương phủ.

Lý ma ma xoay người, phất tay áo hối thúc: “Hai ngươi theo ta đi bái kiến Vương phi.”

Quỳnh Nương cúi đầu bước theo sau. Trong lúc đi ngang qua dãy hành lang chạm trổ nối liền với hoa viên, khóe mắt nàng vô tình nắm bắt được một bóng người lấp ló sau khung cửa sổ.

Chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đuôi tà áo bằng lụa lam nhạt thêu hoa triêu nhan đã lọt vào tầm mắt nàng.
Bước chân Quỳnh Nương khựng lại nửa nhịp, trái tim đập thót lên một tiếng kinh hãi. Hoa triêu nhan. Kiếp trước, trong toàn bộ Kỳ vương phủ rộng lớn này, nữ nhân duy nhất được phép dùng họa tiết hoa triêu nhan trên y phục chỉ có một người. Đó chính là đương kim Trịnh vương phi.

Lý do gì khiến một Vương phi cao quý phải lén lút nấp sau cửa sổ để xem xét dung mạo của mấy kẻ làm nhũ mẫu thấp hèn.

Một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy tuốt lên đỉnh đầu. Bức màn sương mù mờ ảo che mắt nàng ở kiếp trước đột ngột bị xé toạc.

Chẳng có sự tình cờ hay thương xót nào ở đây cả. Nhan sắc rực rỡ đầy tính dụ hoặc của nàng ngay từ đầu đã lọt vào mắt xanh của Trịnh vương phi.

Bà ta chọn nàng không phải vì nguồn sữa dồi dào, mà vì nàng đủ đẹp, đủ lẳng lơ trong mắt người đời, đủ để ném vào viện của Kiều trắc phi làm một mồi lửa.
Bà ta muốn dùng nhan sắc của nàng để chia sủng, muốn mượn tay Kiều trắc phi ghen tuông mà giết chết nàng.

Quỳnh Nương rũ sâu hàng mi, giấu nhẹm tia hoảng loạn dưới đáy mắt. Nàng cắn nát bờ môi bên trong, thầm thề với đất trời. Các người muốn coi ta là quân cờ, ta sẽ hóa thành cục đá vô tri, xem các người vỡ đầu sứt trán thế nào.

Đêm buông xuống trên vương phủ tĩnh mịch. Trong gian sương phòng dành cho nhũ mẫu, Bích Diệp đi tới đi lui, ánh mắt thi thoảng lại liếc xéo sang phía chiếc sập gỗ nơi Quỳnh Nương đang ngồi.

Lúc chập tối, Lý ma ma sai nha đầu bưng tới hai mâm cơm và y phục thưởng ban đầu. Khay của Quỳnh Nương chẳng những có thêm hai đĩa thịt hầm, mà xấp lụa cũng tươi tắn, mềm mại hơn hẳn phần của Bích Diệp.