Đến nội dung chính

Chương 12

admin 529 Chữ Cài Đặt

Tuyệt đối không được để hắn chú ý. Ngày mai nàng phải quấn chặt lớp vải bó ngực, bôi nhọ nồi lên mặt, làm mọi cách để thứ nhan sắc khốn kiếp này bị chôn vùi vĩnh viễn.

Ngoài hiên, Bích Diệp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Quỳnh Nương được giữ lại trực đêm, ghen tức đến nổ đom đóm mắt. Nàng ta vặn xoắn chiếc khăn tay, rủa thầm thứ lạt mềm buộc chặt, làm bộ làm tịch.

Cùng lúc đó, tại Lưu Xuân quán, Kiều trắc phi nổi trận lôi đình. Nàng ta vung tay hất đổ cả bàn thức ăn, chén bát vỡ choang trên sàn nhà.

Kiều trắc phi nghiến răng: “Vương gia hồi phủ lại đi thẳng đến tiểu viện phía Tây xem hài tử, chẳng thèm bước nửa bước chân vào cửa Lưu Xuân quán. Chắc chắn là con mụ Trịnh vương phi đã giật dây đám nô tài báo tin để dằn mặt ta.”

Nha đầu Đào Hồng vội quỳ xuống dọn dẹp, khuyên nhủ: “Nương nương bớt giận. Nghe nói đêm nay có một nhũ mẫu mới tên Quỳnh Nương chữa được chứng khóc đêm cho quận chúa, được vương gia ân chuẩn cho trực đêm.”
Đôi mắt phượng của Kiều trắc phi híp lại, một tia tính toán xẹt qua.

Kiều trắc phi nói: “Là kẻ nào trong hai người mới tới? Dám qua mặt hai ma ma cũ do ta sắp xếp, kẻ này không phải loại an phận. Sáng mai truyền nàng ta đến đây. Nếu nàng ta biết điều, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh biến nàng ta thành chó săn cho ta, mượn tay nàng ta đuổi cổ con nhãi Bích Diệp lẳng lơ kia đi. Còn nếu không, ta lột da nàng ta.”

Sóng gió chốn lồng son chưa bao giờ ngừng nghỉ.

Trở về gác nhỏ, Phúc Thành thái giám kính cẩn hầu hạ Kỳ vương khoác lại áo choàng. Mộc ma ma tiễn hắn ra tận cửa, chờ đến lúc xung quanh không còn ai mới khẽ lên tiếng.

Mộc ma ma nói: “Điện hạ yêu thương tiểu quận chúa là phúc của con bé. Nhưng vương phủ không thể mãi thiếu người nối dõi. Các cô nương trong nội viện đều xinh đẹp, vương gia cũng nên dành chút quan tâm, sớm sinh hạ thế tử để yên lòng trăm họ.”
Kỳ vương dừng bước. Gương mặt hắn vẫn phủ một màu lạnh lẽo, giọng nói không hề để lộ vui buồn hay giận dữ.

Hắn nói: “Ma ma chỉ cần quản tốt cái viện này là được. Chuyện của bản vương, bản vương tự biết chừng mực.”

Nói rồi, hắn xoay người, sải bước vào màn đêm tĩnh lặng. Mưa bụi lất phất táp lên gương mặt góc cạnh lạnh lùng, nhưng trong đầu vị vương gia nổi tiếng sát phạt ấy lại hiện lên hình ảnh một nữ nhân mặc bộ áo màu lam xám đã cũ.

Nàng rụt cổ, co người vì sợ hãi như một chú chim non, thế nhưng lớp vải mỏng thấm đẫm mồ hôi lại dính chặt vào thân thể đầy đặn, để lộ những đường cong khẽ run lên, vô tình khơi gợi lòng người.