Đến nội dung chính

Chương 15

admin 529 Chữ Cài Đặt

Kỳ vương không đưa tay nhận, chỉ nheo mắt nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt. Bộ áo màu lam xám cũ kỹ rộng thùng thình phủ lên người, đầu cúi thấp đến mức chỉ lộ chiếc cổ thon mảnh. Hắn nhìn rõ bờ vai đang run lên, cả dáng vẻ lúng túng vụng về khi làm đổ nước.

Trong đầu vị vương gia đa nghi lập tức dấy lên sự khinh miệt. Vừa thoát khỏi một ả đàn bà lẳng lơ dùng thủ đoạn chốn thanh lâu, giờ lại gặp thêm một nhũ mẫu thấp kém bày trò giả vờ yếu đuối, hoảng sợ để quyến rũ hắn.

Đúng là cùng một giuộc.

Hắn chán ghét lùi lại một bước, quanh người tỏa ra hơi lạnh khiến người khác rợn sống lưng.

Thấy hắn không nhận trà, Quỳnh Nương càng thêm luống cuống. Nàng vội đặt chén trà xuống bàn gỗ, lùi về sau mấy bước rồi quỳ sụp xuống.

Quỳnh Nương lắp bắp: “Nô tì… nô tì phải đi xem tiểu quận chúa.”
Nói dứt lời, nàng chẳng còn tâm trí để giữ phép tắc, vội vàng đứng bật dậy rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài. Gót giày vải vấp mạnh vào bậu cửa, suýt nữa ngã nhào, nhưng nàng vẫn liều mạng lao đi như đang chạy trốn quỷ dữ.

Nàng chỉ muốn cách xa người đàn ông ấy càng xa càng tốt.

Nhưng trong mắt Kỳ vương, bóng lưng hấp tấp ấy lại khiến lớp áo rộng không che nổi đường cong rung nhẹ nơi vòng eo và bờ mông đầy đặn.

Hắn hừ lạnh, phất tay áo bỏ đi. Trong lòng, hắn đã hoàn toàn xếp Quỳnh Nương vào hạng nữ nhân đầy tâm cơ, thấp hèn.

Sáng hôm sau, tiểu viện phía tây còn chưa kịp thức giấc đã bị xé toạc bởi những tiếng la hét chói tai.

Quỳnh Nương mở cửa bước ra hiên, bàng hoàng thấy Bích Diệp bị hai bà tử thô bạo ghì chặt xuống sân gạch phủ đầy rêu. Quần áo nàng ta xộc xệch, mái tóc vốn chải chuốt cẩn thận giờ rối bù như tổ quạ.
Mai Chi chắp tay sau lưng, gương mặt vốn hiền hòa nay lạnh như băng.

Mai Chi quát lớn: “Con ả đê tiện này to gan, dám ăn cắp cây trâm vàng của Trắc phi nương nương. Đánh cho ta.”

Bích Diệp điên cuồng vùng vẫy, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Nàng ta gào lên: “Ta không ăn cắp, chính ngươi bảo ta vào phòng lấy áo choàng. Ta bị oan, các ngươi cố ý hãm hại ta.”

Mặc cho Bích Diệp gào khóc thảm thiết, tấm ván gỗ dày vẫn liên tiếp giáng xuống người nàng ta. Từng tiếng đập nặng nề hòa cùng tiếng kêu la đau đớn vang khắp tiểu viện.

Năm trượng giáng xuống liên tiếp. Máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng lớn trên bộ y phục lụa hồng. Nữ nhân từng ngẩng cao đầu, hết lần này đến lần khác châm chọc Quỳnh Nương, giờ nằm sóng soài dưới đất, thoi thóp như con chó hoang chỉ còn chờ chết.