Đến nội dung chính

Chương 8

admin 499 Chữ Cài Đặt

Bích Diệp giật thót mình, vội vàng thu lại nụ cười lẳng lơ, cả người co rúm dập đầu.

Chuyển mắt sang Quỳnh Nương, Kiều trắc phi chỉ thấy một vệt áo úa màu rách rưới, dáng điệu rụt rè nhát cáy, bộ dạng nghèo hèn bủn xỉn. Nàng ta chẳng thèm nhìn thêm cái thứ hai, phẩy tay đuổi người như đuổi ruồi nhặng.

Kiều trắc phi nói: “Đưa bọn chúng vào tiểu viện phía Tây. Giao cho Mộc ma ma quản giáo.”

Quỳnh Nương thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chút khinh bỉ của Kiều trắc phi lúc này chính là lá bùa hộ mệnh an toàn nhất của nàng.

Tiểu viện phía Tây là nơi ở riêng của tiểu quận chúa. Nơi này rợp bóng cây ngân hạnh, tĩnh lặng và tách biệt. Mộc ma ma là người xuất thân từ trong cung, khuôn mặt vuông vức nghiêm nghị, ánh mắt sắc như dao không dung thứ cho bất kỳ sai phạm nào.

Bà ta không nói nhiều lời, chỉ dặn dò vài quy củ cứng nhắc rồi sai người đưa hai nhũ mẫu về sương phòng nghỉ ngơi.
Căn phòng rộng rãi được ngăn đôi bằng một bức bình phong lụa mờ. Quỳnh Nương vừa dỡ bọc đồ tồi tàn của mình xuống, nha đầu tên Lục Nga đã bưng một khay gỗ bước vào.

Lục Nga lên tiếng: “Ngọc Yến tỷ tỷ sai ta mang y phục mới đến cho hai vị nhũ mẫu. Đây là quần áo để thay hằng ngày khi chăm sóc tiểu quận chúa. Không được ăn mặc luộm thuộm, kẻo làm trầy xước làn da ngọc ngà của quý nhân.”

Quỳnh Nương hai tay nhận lấy khay y phục bằng vải lanh mềm mại sậm màu, thấp giọng tạ ơn. Nàng khẽ vuốt ve chất vải êm ái, trong lòng thầm tính toán. Cửa ải thứ nhất đã qua, nàng tạm thời rũ bỏ được con mắt dò xét của Trịnh vương phi và Kiều trắc phi.

Nhưng lồng son này đâu dễ ngồi yên, từ nay về sau, mỗi một cái nhấc chân, mỗi một hơi thở đều phải dè dặt như đi trên băng mỏng. Chờ đến lúc lĩnh đủ nguyệt ngân, nàng nhất định phải toàn mạng rời khỏi nơi này để về với Trân Nhi.
Mấy ngày trôi qua, tiểu viện phía Tây nằm khuất trong Kỳ vương phủ vẫn im lìm, tĩnh mịch như một vũng nước đọng, chẳng gợn lấy một gợn sóng.

Quỳnh Nương cất kỹ mấy bộ y phục tươi tắn vào rương, ngày ngày chỉ khoác lên người bộ xiêm y màu thạch thanh tối tăm, cũ kỹ.

Nàng cố ý để tóc xõa che khuất nửa khuôn mặt, giành lấy những công việc vặt vãnh như giặt giũ, quét tước ở hậu viện.

Ngược lại, Bích Diệp thì chẳng chịu ngồi yên một khắc. Nàng ta thay y phục chiết eo lượn lờ khắp chốn, miệng lưỡi ngọt xớt nhận tỷ nhận muội với đám nha đầu.