Bàn tay thô lỗ của Tiền thị chưa kịp chạm vào áo Quỳnh Nương, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo như băng giá từ cõi âm ty vang lên ngay ngưỡng cửa
: “Để nàng làm.”
Cả căn phòng phút chốc tĩnh lặng như tờ. Mọi người đồng loạt quỳ xuống. Quỳnh Nương giật mình quay lại. Dưới ánh nến lờ mờ, một thân ảnh cao lớn đứng sừng sững tựa hung thần.
Kỳ vương khoác trường bào đen, vạt áo thêu mây chìm bằng chỉ bạc, vừa kín đáo vừa tôn lên vẻ tôn quý. Sống mũi hắn cao thẳng, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm như vực không đáy, chăm chú khóa chặt bóng dáng nàng. Quanh người nam nhân ấy tỏa ra khí thế lạnh lẽo, sắc bén, mang theo uy áp nặng nề khiến bất cứ ai đối diện cũng bất giác rùng mình.
Trái tim Quỳnh Nương đánh thót một cái. Ký ức về kiếp trước như lưỡi dao cứa vào óc nàng. Đây chính là kẻ đã biến nàng thành một món đồ chơi tiêu khiển, kẻ chỉ biết chiếm đoạt trên giường mà chẳng thèm màng đến sống chết của nàng chốn hậu viện.
Nàng vội vàng cúi gằm mặt, hai tay run lẩy bẩy thu về, lùi lại mấy bước nhập vào hàng hạ nhân đang quỳ sát đất. Nhưng nàng không hề nhận ra, lúc nãy vội vã bế hài tử, cộng thêm cái nóng hầm hập của đêm tháng Tư đã khiến mồ hôi ướt đẫm y phục. Lớp lụa mỏng manh bên trong dính chặt vào da thịt, chiếc áo bên ngoài không thể che giấu nổi đường cong nảy nở, căng tròn đập thẳng vào mắt Kỳ vương.
Trước khi vào, hắn chậm rãi lướt ngang qua nàng. Theo từng bước chân là một làn gió lạnh phảng phất hương long diên hương, thoáng qua rồi tan biến. Ánh mắt hắn chỉ hờ hững lướt qua đỉnh đầu nàng trong chớp mắt, vậy mà cũng đủ khiến sống lưng Quỳnh Nương cứng đờ, từng đợt gai ốc lặng lẽ nổi khắp sau gáy.
Mộc ma ma cung kính bước tới, nhẹ giọng bẩm báo sự tình. Kỳ vương nhìn tiểu nữ nhi cựa mình ngáp dài, dường như đã hết quấy khóc, sắc mặt mới dịu đi đôi chút.
Kỳ vương nói: “Từ đêm nay, để nhũ mẫu này túc trực trong phòng chăm sóc tiểu quận chúa. Đám người vô dụng kia phạt bớt một tháng nguyệt ngân, tự lui xuống bớt đi.”
Tiền thị và Vương thị mặt mày xám ngoét, không dám kêu than nửa lời.
Quỳnh Nương cắn nát môi dưới. Lệch quỹ đạo rồi. Nàng chỉ muốn cứu đứa trẻ, hoàn toàn không muốn ló mặt trước Diêm Vương này. Ánh mắt hắn vừa rồi không hề có chút độ lượng, chỉ có sự dò xét và băng lãnh của một dã thú bắt gặp con mồi lạc bầy.
Đợi Kỳ vương dời gót ra sảnh ngoài nói chuyện cùng Mộc ma ma, Quỳnh Nương xin phép lui về thay y phục.
Nàng cắm đầu cắm cổ chạy như trốn tà về lại gian phòng của mình. Vừa khép cửa lại, nàng tựa lưng vào vách gỗ thở dốc, hai bàn tay lạnh toát siết chặt lấy nhau.