Đến nội dung chính

Chương 2

admin 537 Chữ Cài Đặt

Bà ta đảo đôi mắt ti hí dòm ngó xung quanh, rồi nở nụ cười giả lả tiến đến cạnh giường.

Mùi son phấn rẻ tiền nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Quỳnh Nương hơi nhíu mày.

Bàng thị vươn bàn tay thô kệch định vạch tã lót của Trân Nhi, híp mắt nói: “Chớp mắt hài tử đã lớn thế này. Quả nhiên là nuôi tốn cơm tốn gạo nhà người ta.”

Quỳnh Nương nghiêng người che chở hài tử, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm đại tẩu.

Nàng nhớ rất rõ kiếp trước, cũng vào ngày này, Bàng thị lấy cớ thăm nom rồi lén đánh ngất nàng, trói nàng đem dâng cho Hồ lão gia ngoài trấn làm thiếp thứ tám.

Nhà mẹ đẻ của nàng, từ phụ thân đến ca ca đều nhắm mắt làm ngơ, hùa nhau bán đứng nữ nhi ruột thịt chỉ vì năm mươi lượng bạc bẩn thỉu.

Nhận thấy thái độ đề phòng của tiểu muội, Bàng thị mất kiên nhẫn, giơ tay túm chặt lấy vạt áo lụa mỏng manh của Quỳnh Nương mà kéo đi.
Bàng thị gằn giọng: “Phụ thân đã đồng ý rồi. Hồ lão gia bằng lòng trả năm mươi lượng bạc rước ngươi về nhà. Ngươi mau mau dọn đồ theo ta, người ta không chê thứ thân tàn ma dại dắt theo nghiệt chủng là phúc ba đời của ngươi rồi.”

Bị giằng co mạnh bạo, Trân Nhi giật mình khóc thét lên. Tiếng khóc xé ruột xé gan của hài tử như mũi dao đâm thẳng vào tim người mẹ.

Quỳnh Nương vùng vẫy như dã thú bị dồn vào chân tường. Nàng vung tay tát văng bàn tay của Bàng thị, đồng thời chụp lấy cây kéo may vá để ở đầu giường.

Nàng không chút chần chừ, nắm chặt cán kéo nhắm thẳng cánh tay lực lưỡng của bà ta mà đâm mạnh xuống.

Mũi kéo nhọn hoắt xẹt qua lớp áo bông, rạch một đường dài rỉ máu đỏ tươi.

Bàng thị trố mắt nhìn vệt máu túa ra trên tay, mặt mày cắt không còn một giọt máu.
Bà ta kinh hãi lùi lại, đôi chân mập mạp nhũn ra rồi ngã phịch xuống sàn nhà.

Bàng thị gào thét thảm thiết: “Cứu mạng với, giết người rồi.”

Tiếng hét vừa dứt, hai mắt bà ta trắng dã, sùi bọt mép rồi ngất lịm đi.

Kiếp trước, Quỳnh Nương ngu ngốc cam chịu nên mới bị hại. Kiếp này, nàng đã vứt bỏ sự yếu hèn. Nàng dư sức biết đại tẩu nhà mình có bệnh sợ máu bẩm sinh.

Lan Nương từ nhà chính hớt hải xông vào, theo sau là Cao Đạt vừa trở về từ nha môn. Nhìn thấy Bàng thị nằm dưới đất, Quỳnh Nương thì tay run run cầm cây kéo dính máu che chắn trước hài tử, cả hai vợ chồng đều sững sờ.

Lan Nương vội vàng giằng lấy cây kéo vứt đi, ôm chầm lấy tiểu muội mà khóc. Cao Đạt day day trán, mệt mỏi ra lệnh cho người tát gáo nước lạnh vào mặt Bàng thị, đuổi bà ra khỏi cửa nhà họ Cao.