Đến nội dung chính

Chương 5

admin 512 Chữ Cài Đặt

Ngồi chễm chệ ở góc sảnh là một nữ nhân búi tóc cao, cài trâm vàng chói lóa. Nàng ta mặc một bộ y phục màu cánh sen thêu chỉ bạc lấp lánh, vóc dáng đẫy đà, nét mặt lộ rõ vẻ lẳng lơ.

Nàng ta tên là Bích Diệp. Kiếp trước, chính nàng ta là kẻ đã đẩy Quỳnh Nương vào hết cái bẫy này đến cái bẫy khác, biến nàng thành bia đỡ đạn trong cuộc chiến giữa các quý nhân.

Bích Diệp trừng mắt nhìn Quỳnh Nương, đôi tay vịn chặt thành ghế đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Nàng ta cố tình rướn cao bộ ngực no đủ của mình lên, hất cằm khiêu khích.

Quỳnh Nương lờ đi ánh nhìn thù địch đó. Nàng lẳng lặng tìm một góc tối tăm nhất sát xó cửa, kéo ghế ngồi xuống.

Bích Diệp muốn khoe khoang sự sắc sảo thì cứ việc khoe, chốn nội viện sâu như biển này, kẻ nào vươn cổ ra hứng gió trước thì kẻ đó chết nhanh nhất.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên ngoài hành lang. Lý ma ma bước vào, bà ta mặc y phục gấm màu thạch thanh, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người trong sảnh.

Mấy nữ nhân đang ngồi vội vàng đứng bật dậy, nín thở cúi đầu.

Lý ma ma lạnh lùng ra lệnh: “Đều theo quy củ mà làm. Các ngươi lần lượt tiến vào trong sương phòng, cởi bỏ y phục để khám xét.”

Hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng Quỳnh Nương. Ký ức nhục nhã từ kiếp trước ùa về như cơn lũ, nhưng nàng cắn chặt môi, dùng chút lý trí cuối cùng để ép mình không được lùi bước. Vì mười lượng bạc, vì tương lai của Trân Nhi.

Nàng bước vào gian sương phòng nhỏ che kín mít bình phong. Một bà tử lớn tuổi với đôi bàn tay thô ráp như vỏ cây khô đang đứng chờ sẵn.

Bà tử trầm giọng cất lời: “Cởi hết ra.”
Quỳnh Nương nhắm nghiền mắt, hai tay run run tháo từng nút buộc trên áo. Lớp áo mỏng rơi xuống sàn gạch lạnh lẽo. Bà tử tiến lại gần, bắt đầu dùng những ngón tay chai sạn nắn bóp, kiểm tra từng tấc da thịt.

Bà ta vạch xem bầu ngực, ngửi mùi cơ thể, soi xét tỉ mỉ từng ngóc ngách thầm kín nhất để đảm bảo nguồn sữa hầu hạ tiểu quý nhân phải hoàn toàn sạch sẽ, không mang mầm bệnh.

Cảm giác bị lật qua lật lại như một miếng thịt lợn treo ngoài chợ khiến dạ dày Quỳnh Nương cuộn lên từng cơn buồn nôn.

Bà tử gật gù hài lòng, buông lời phán xét: “Sữa dồi dào, thân thể khỏe mạnh. Mặc đồ vào đi.”

Quỳnh Nương luống cuống vơ lấy y phục khoác lên người, mười đầu ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay rướm máu.

Chút nhục nhã này có đáng là bao so với việc nhìn Trân Nhi bị bán đi làm nô bộc.