Kỳ vương sa sầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo như băng giá. Hắn nói: “Không biết bế hài tử thì đừng chạm vào. Làm tốt bổn phận của một trắc phi đi, đừng để bản vương phải nói lần thứ hai.”
Dứt lời, Kỳ vương quay lưng bỏ đi. Kiều trắc phi đứng chết lặng tại chỗ, cả người run lên vì nhục nhã.
Quỳnh Nương cúi gằm mặt, ôm chặt tiểu quận chúa lùi về sau, trong lòng thầm than vương phủ này quả nhiên là chốn thị phi.
Nửa đêm, tại tòa tiểu viện phía Tây.
Tiết trời cuối tháng Tư oi bức, gió lặng như tờ. Sau khi dỗ tiểu quận chúa ngủ, mồ hôi đã thấm ướt y phục của Quỳnh Nương. Nàng khép hờ cửa sổ, cởi bỏ lớp áo màu xanh nhạt nóng nực bên ngoài, chỉ giữ lại bộ trung y bằng lụa mỏng và chiếc yếm đào. Nàng vừa ôm hài tử vào lòng cho bú, vừa phe phẩy chiếc quạt nan. Chẳng mấy chốc, cơn buồn ngủ kéo đến khiến nàng gục đầu thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng, một cảm giác lành lạnh lướt nhẹ trên da thịt khiến Quỳnh Nương giật mình tỉnh giấc.
Nàng mở choàng mắt. Đứng sừng sững bên mép giường, chìm trong ánh nến leo lét, là Kỳ vương. Hắn mặc y phục đen tuyền, đôi mắt phượng hẹp dài đen thẫm đang ghim chặt vào vòm ngực của nàng.
Quỳnh Nương hoảng hốt cúi xuống, phát hiện vạt áo đã bung ra từ lúc nào, để lộ một khoảng da trắng mịn cùng bầu ngực đầy đặn đang nhấp nhô theo từng nhịp thở gấp.
Nàng kinh hãi nấc khẽ, vội túm lấy tà áo che kín trước ngực, cả người co rúm lại như con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, hai đầu gối khép sát, giấu đôi chân trần dưới lớp lụa mỏng.
Bầu không khí trong phòng lặng ngắt đến nghẹt thở. Kỳ vương nhìn rõ vẻ hoảng loạn tột cùng của nữ nhân trước mặt. Làn da nàng đỏ ửng từ trước ngực lan lên tận mang tai, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước.
Mùi hương ngòn ngọt của sữa mẹ hòa cùng hơi ấm từ cơ thể nàng xộc thẳng vào khứu giác hắn, khơi dậy ngọn lửa nóng âm ỉ trong lòng.
Kỳ vương dời mắt, yết hầu khẽ động, lạnh nhạt lên tiếng: “Đun nước ấm, mang lên lầu hai cho bản vương.”
Hắn xoay người rời đi, để lại Quỳnh Nương ngồi đờ đẫn trên giường, lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung.
Một nén nhang sau, Quỳnh Nương bưng chậu nước ấm, bước từng bước nặng nề lên cầu thang gỗ. Tầng hai của tiểu lâu được bày biện thanh vắng, thoang thoảng mùi long diên hương quen thuộc đến ám ảnh. Kỳ vương ngồi hờ hững trên sập, vạt áo mở rộng, để lộ lồng ngực rắn chắc.