Đến nội dung chính

Chương 24

admin 525 Chữ Cài Đặt

Oanh Nhi ôm bụng khóc nức nở, tương lai hoàn toàn sụp đổ. Kẻ từng nhẫn tâm hãm hại Quỳnh Nương mất đi sự trong sạch, nay phải gánh chịu báo ứng ngay trước mắt, thảm hại gấp trăm ngàn lần.

Lan Nương khoanh tay dựa vào cột hiên, thản nhiên chứng kiến toàn bộ màn kịch đầy bi hài ấy.

Nàng siết chặt bọc bạc của muội muội trong lòng, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười vừa chua xót vừa nhẹ nhõm.

Món nợ máu cùng những ân oán với gia đình mục nát này, từ nay xem như đã cắt đứt hoàn toàn. Muội muội của nàng ở nơi vương phủ xa hoa nhưng đầy hiểm nguy ấy, cuối cùng cũng không còn phải bận lòng vì mớ rối ren này nữa.

Trời vừa tờ mờ sáng, màn sương mỏng vẫn còn lững lờ quẩn quanh những gốc ngân hạnh già trong tiểu viện phía Tây.

A Hạ xách chiếc chổi tre, vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng định quét sân gạch.
Mới quét được vài đường chổi, một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi tới, cuốn tan màn sương mỏng.

A Hạ chợt đứng khựng lại, tim như ngừng đập.

Từ căn phòng của Quỳnh Nương, nơi cửa vẫn cài then, một nam nhân cao lớn trong bộ trường bào màu huyền chậm rãi bước ra.

Khí thế của người ấy mang theo uy nghi của bậc vương giả, không thể nào nhầm lẫn.

Dường như cảm nhận được có người đang lén nhìn, Kỳ vương khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi đao nhuốm máu ghim thẳng vào mắt A Hạ.

Đó là lời cảnh cáo đáng sợ nhất.

A Hạ sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, ngã phịch xuống nền gạch còn ẩm, run rẩy ôm chặt cán chổi, úp mặt xuống không dám thở mạnh.

Mãi đến khi tiếng bước chân khuất hẳn sau dãy hành lang, nàng ta mới dám lồm cồm bò dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả người.
Một canh giờ sau, bên bờ giếng phía sau viện, Quỳnh Nương đang cặm cụi giặt tấm drap lụa nhăn nhúm.

Kể từ ngày lập giao ước một năm, đêm nào hỏa độc Cực Lạc Tán trong người Kỳ vương cũng phát tác.

Hắn mượn màn đêm lẻn vào phòng nàng, dùng thân thể nàng làm dược dẫn. Dẫu nàng đã cắn răng chịu đựng, sự thô bạo của hắn vẫn khiến nàng kiệt quệ từng chút một.

Những vết nhơ trên tấm lụa như đang chế giễu thân phận thấp kém của một góa phụ.

Quỳnh Nương mím chặt môi, cúi đầu giặt thật mạnh, chỉ mong dòng nước giếng lạnh buốt có thể cuốn trôi nỗi tủi nhục chẳng thể nói thành lời.

A Hạ rón rén bước lại gần, cắn môi ngập ngừng: “Sáng sớm nay… ta ra sân, hình như thấy một con chuột rất lớn chạy vụt ra từ phòng của tỷ. Nhưng cửa vẫn cài then rất kỹ, chắc là ta nhìn nhầm. Tỷ… tỷ nhớ cẩn thận, chuột cắn hỏng đồ đạc đấy.”