Cơn đau cắn rứt như lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng vừa rút đi, Quỳnh Nương giật mình choàng tỉnh.
Nàng hoảng hốt quờ quạng xung quanh, đôi bàn tay lạnh toát run rẩy siết chặt lấy khoảng không, cho đến khi chạm vào một cục bột mềm mại đang phập phồng thở rúc ngay bên ngực.
Trân Nhi.
Hài tử của nàng vẫn còn sống. Quỳnh Nương dụi mặt vào đỉnh đầu lún phún tóc tơ của con, nước mắt nóng hổi ướt đẫm cả mảng gối thêu thô kệch.
Cảnh vật xung quanh hiện ra dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ lọt qua khe cửa sổ ván gỗ.
Đây là căn buồng xép chật chội nhà tỷ phu, nơi nàng phải tá túc sau khi bụng mang dạ chửa rồi sinh hạ Trân Nhi.
Vậy là ông trời không cho nàng quay lại lúc chưa đánh mất sự trong sạch, mà đẩy nàng về ngay mốc thời gian tăm tối nhất, khi hài tử vừa tròn hai tháng tuổi.
Kiếp trước, nàng nhắm mắt xuôi tay trong vương phủ tráng lệ, đến chết vẫn không rõ kẻ nào hạ độc mình. Nay sống lại, nỗi oán hận nghẹn ứ nơi cổ họng dần nhường chỗ cho bản năng sinh tồn mãnh liệt.
Đời này, nàng tuyệt đối không cầu vinh hoa, chỉ cầu mạng sống. Nàng phải che chở cho Trân Nhi lớn lên bình an.
Bên ngoài lớp cửa ván mỏng manh, tiếng mắng chửi the thé dội thẳng vào màng nhĩ.
La mẫu chống nạnh, lớn giọng đay nghiến: “Ngươi ra mà xem bộ dạng muội muội ngươi xem. Đi đứng thì uốn éo, ngực đầy mông cong, nam nhân nào nhìn mà chịu nổi. Chẳng có nữ nhân nhà lành nào lẳng lơ như thế. Rước cái loại không giữ tiết hạnh đó cùng nghiệt chủng ở lại nhà họ Cao này, ngươi định để Oanh Nhi nhà ta ế chồng rục xương sao.”
Lan Nương khóc nấc lên, ấm ức cãi lại: “Nương đừng ngậm máu phun người. Nếu không phải Oanh Nhi bày mưu lừa Quỳnh Nương đến hẻm liễu, muội ấy sao phải chịu nỗi nhục nhã này.”
La mẫu giậm chân bình bịch, rít gào: “Ngươi ngậm miệng. Ngươi dám vu oan cho nữ nhi của ta, ta bảo Cao Đạt bỏ ngươi ngay lập tức.”
Quỳnh Nương ngồi trên giường, khẽ vỗ về Trân Nhi đang cựa quậy. Gương mặt kiều diễm tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu.
Nàng không còn thấy phẫn nộ, cũng chẳng buồn xót xa.
Sống lại một đời, nàng hiểu rõ khóc lóc tủi thân chẳng vớt vát được gì. Mẹ chồng của tỷ tỷ vố dĩ ghét bỏ nàng, Oanh Nhi ghen tị nhan sắc của nàng, tất cả đều là cái bẫy chực chờ xé xác hai mẹ con nàng.
Cánh cửa buồng xép đột ngột bị đẩy tung ra. Bàng thị lạch bạch bước vào, thân hình to béo vạm vỡ che khuất cả chút ánh sáng hiếm hoi từ cửa sổ.