Quỳnh Nương tiến lại gần, nhìn thấy lớp tã lót dày cộm bọc quanh người hài tử giữa thời tiết oi bức, chân mày nàng lập tức nhíu chặt.
Quỳnh Nương lên tiếng: “Trời nóng thế này, tã lót lại bọc kín bưng, tiểu quận chúa sao chịu nổi.”
Tiền thị trừng mắt quát: “Ngươi thì biết cái gì. Trẻ nhỏ không tháng sáu, há để gió lạnh lùa vào sinh bệnh. Đồ tiện tì nhà quê, cút ra ngoài cho ta.”
Quỳnh Nương không lùi bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Mộc ma ma.
Quỳnh Nương nói: “Ma ma, nếu cứ để quận chúa khóc lóc giãy giụa mồ hôi ướt đẫm rồi ủ trong lớp vải dày, nhiệt độc sẽ phát tác ra ngoài thành mụn nhọt, nhẹ thì lở loét, nặng thì bỏng rát. Xin ma ma cho ta thử một lần.”
Mộc ma ma nheo đôi mắt già nua sắc bén đánh giá nữ nhân mặc áo xanh lam trước mặt. Thấy nàng tuy thân phận thấp hèn nhưng ánh mắt thanh tịnh, không hề có vẻ giả dối nịnh nọt, bà khẽ gật đầu.
Được sự cho phép, Quỳnh Nương bước tới giành lấy hài tử từ tay Tiền thị. Nàng đặt tiểu quận chúa lên giường êm, dứt khoát tháo bỏ ba lớp tã lót dày cộm. Quả nhiên, làn da non nớt của hài tử nổi đầy những chấm đỏ li ti, đặc biệt là vùng bẹn đỏ ửng, hăm lở đến đáng thương.
Quỳnh Nương nói: “Lục Nga, mau đi lấy cho ta nửa bát dầu mè dưới bếp lên đây.”
Vương thị đứng bên cạnh xỉa xói: “Ngươi dám dùng thứ dầu hôi hám đó bôi lên mình ngọc ngà của quý nhân sao. Nếu làm lột da quận chúa, ngươi có mười cái mạng cũng không đền nổi.”
Quỳnh Nương làm ngơ. Nàng nhúng chiếc khăn mềm vào nước ấm, vắt kiệt rồi nhẹ nhàng chấm quanh vùng da ửng đỏ của hài tử. Khi bát dầu mè được mang lên, nàng dùng đầu ngón tay chấm một chút, bôi lên vết hăm. Động tác của nàng thành thục, nâng niu như đang chăm bẵm chính giọt máu của mình.
Tiểu quận chúa dường như cảm thấy mát mẻ và dịu đi cơn rát, tiếng khóc nhỏ dần thành những tiếng nấc cụt nhè nhẹ. Quỳnh Nương xoa hai bàn tay vào nhau cho nóng lên, rồi áp hờ lên vùng bụng căng tròn của hài tử, bắt đầu xoa nắn theo chiều kim đồng hồ.
Nàng dịu giọng giải thích: “Hài tử bụng dạ kém, đầy hơi trướng bụng không thoát ra được nên mới quấy khóc. Chỉ cần xoa bụng giúp tán khí, hài tử sẽ ngủ ngon.”
Tiền thị thấy quyền uy của mình bị cướp mất, cay cú xông tới định tóm lấy tay Quỳnh Nương hất ra.
Bà ta rít lên: “Đồ điên, trẻ nhỏ xương cốt non nớt, ngươi xoa bóp như thế là muốn nắn gãy xương quý nhân à.”