Kẻ mang dòng máu cao quý lại bị chôn vùi trong bùn nhơ, người mang thân phận thấp hèn lại bay lên cành cao làm phượng hoàng.
Kiếp trước, vì nhường mối lương duyên phú quý cho tỷ tỷ Dạ Quang Châu, Dạ Mộng Tầm đành gả cho Thâm Hách.
Nàng vắt kiệt máu huyết, nâng đỡ một kẻ tay trắng bước lên đỉnh cao quyền lực, để rồi đổi lại là bóng tối vô tận trong vại sành, bị chặt đứt tay chân, ngày đêm nếm mùi tuyệt vọng.
Kẻ chung chăn gối mười năm nhìn nàng thoi thóp, buông lời phán xét máu lạnh, hận nàng cản bước tình cảm của hắn và tỷ tỷ.
Sống lại vào ngày thánh chỉ ban hôn giáng xuống, bàn cờ vận mệnh mở ra lần nữa.
Dạ Quang Châu sợ hãi chuỗi ngày vắng vẻ nếm mùi phản bội kiếp trước, vội vã đẩy hôn ước với vị tướng quân tàn phế là Mộc Tẫn cho nàng, chọn lấy Thâm Hách.
Bọn họ tưởng nàng lại là kẻ thế thân cắn răng cam chịu. Nhưng bọn họ không biết, Mộng Tầm trở về từ cõi chết đã rũ bỏ hoàn toàn sự yếu hèn.
Nàng bước vào phủ Tướng quân, mượn thế lực tàn lụi của Mộc Tẫn để thắp lên ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ những kẻ từng giẫm đạp mình. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu.





Bình Luận (0)