Đến nội dung chính

Chương 6

admin 507 Chữ Cài Đặt

Nỗi hối hận muộn màng như muôn vàn mũi kim đâm sâu vào tim gan.

Tân phu nhân cắn chặt răng, rít lên nói: “Lệ cơ, Dạ Quang Châu. Đám người hèn hạ các ngươi dám lừa gạt ta, dám vùi dập con gái ta. Ta thề sẽ bắt các ngươi phải trả giá gấp trăm ngàn lần.”

Sáng hôm sau, Tân phu nhân gọi Quế ma ma vào hầu hạ. Ánh mắt bà không còn tia bi thương nào mà chỉ còn lại sự lạnh lẽo tột cùng.

Tân phu nhân hạ lệnh: “Phái người canh giữ Vương mụ thật kỹ. Từ nay về sau, đồ ăn thức uống của Quang Châu cắt giảm một nửa. Cất hết những rương vàng bạc đi, của hồi môn chỉ dùng vài sấp vải lụa thường.”

Quế ma ma gật đầu lui ra.

Vài ngày sau, Dạ Quang Châu vui vẻ bước vào phòng. Nàng ta không hề hay biết giông bão đang kéo đến.

Dạ Quang Châu nũng nịu nói: “Mẫu thân, ngày mai là lễ hạ sính của nhà họ Thâm. Người nhất định phải chuẩn bị đồ cưới thật long trọng cho con nở mày nở mặt nha.”
Tân phu nhân mỉm cười lạnh nhạt.

Bà đáp: “Nhà họ Thâm vốn trọng sự thanh cao, ghét thói xa hoa. Ta chuẩn bị đồ cưới quá rực rỡ e rằng Thâm lão phu nhân phật ý. Con cứ an phận mang vài rương đồ gỗ và lụa thường về bên đó là đủ giữ nề nếp rồi.”

Nụ cười trên môi Dạ Quang Châu cứng đờ. Của hồi môn là bộ mặt khi về nhà chồng, nhưng lời Tân phu nhân nói quá hợp tình hợp lý, nàng ta cắn chặt răng cũng không dám cãi lại nửa lời.

Cùng lúc đó, tại quán trà lớn nhất kinh thành. Thâm Hách đang bực tức vì kế hoạch cứu tiểu quận chúa phủ Hoài vương bị phá hỏng. Một tên sai vặt chạy vội lên lầu báo tin.

Tên sai vặt run rẩy nói: “Công tử, phủ Thị lang vừa cho người đưa danh sách đồ cưới qua. Toàn là lụa thường với đồ gỗ rẻ tiền, không có lấy một đĩnh vàng.”

Thâm Hách đập mạnh tay xuống bàn. Cơn giận vụt lên tận đỉnh đầu. Hắn cất công chọn cưới đích nữ nhà họ Dạ là vì cái tiếng giàu sang và quyền thế. Nay ân tình Hoài vương phủ bị Dạ Mộng Tầm cướp mất, đồ cưới của Dạ Quang Châu lại nghèo nàn chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn.
Thâm Hách gằn giọng nói: “Dạ Quang Châu, nàng ta làm đích nữ cái kiểu gì mà đến chút vốn liếng cũng không có.”

Bên trong phủ Tướng quân, Dạ Mộng Tầm bắt đầu ra tay dẹp sạch đám sâu mọt. Ba tên quản sự phòng thu chi bị đánh gãy chân ném ra khỏi cổng lớn, máu nhuộm đỏ cả sân.

Bọn hạ nhân sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Mộng Tầm ngồi trên ghế thái sư, thong thả nhấp một ngụm trà.