Đến nội dung chính

Chương 29

admin 563 Chữ Cài Đặt

Sầm ma ma đứng bên cạnh, lập tức tiến lên hiến kế.

Bà lên tiếng: “Phu nhân chớ lo. Lão nô biết một bà đỡ tay nghề cực cao, chuyên trị các ca sinh khó, hiện đang sống cách đây không xa. Lão nô có thể lập tức gọi bà ấy đi cùng.”

Mộng Tầm quay sang nhìn Vệ Lãng đang đứng canh ngoài cửa.

Nàng hạ lệnh dứt khoát: “Vệ Lãng, ngươi đích thân cưỡi ngựa nhanh nhất, hộ tống Sầm ma ma và bà đỡ đến phủ Thượng thư. Mang theo lệnh bài của Tướng quân phủ. Bất kể kẻ nào dám cản đường cứu người, cứ đánh gãy chân cho ta. Mọi hậu quả, ta chịu trách nhiệm.”

Vệ Lãng chắp tay nhận lệnh, lập tức cùng Sầm ma ma và Xuân Đào rời đi như một cơn lốc. Nhìn bóng bọn họ khuất sau cánh cổng, Mộng Tầm khẽ thở phào.

Quyền lực, quả nhiên là một thứ tuyệt vời. Nó không chỉ giúp nàng đạp kẻ thù xuống bùn đen, mà còn giữ lại sinh mạng cho những người nàng trân quý.
Cùng lúc đó, trong một viện tử ẩm thấp, tồi tàn ở nhà họ Thâm.

Khác xa với lò sưởi ấm áp và quyền uy rực rỡ của Mộng Tầm, Dạ Quang Châu đang quỳ gối bên giếng nước lạnh buốt thấu xương. Đôi bàn tay từng được xức sáp thơm nay nứt nẻ, tứa máu vì phải vò giặt cả đống chăn mền hôi hám của mẹ chồng.

Mụ ma ma mập mạp đứng bên cạnh, tay lăm lăm cây roi trúc, hễ Dạ Quang Châu chậm lại một chút là quất thẳng vào lưng nàng ta.

Mụ ta the thé chửi rủa: “Đồ sao chổi xui xẻo. Công tử nhà ta vừa bước chân ra khỏi cửa, nhà họ Dạ các ngươi liền rớt đài. Bây giờ ngươi chỉ là một con tiện thiếp mua bằng chút châu báu vụn vặt, còn dám lườm ta sao? Giặt cho sạch vào, bằng không trưa nay đừng hòng có cơm ăn.”

Dạ Quang Châu cắn chặt môi, nước mắt lã chã rơi xuống chậu nước đục ngầu. Cả người nàng ta ướt sũng, lạnh run lẩy bẩy.
Ngay lúc ấy, hai tiểu nha hoàn đi ngang qua góc tường, rầm rì bàn tán.

Nha hoàn thứ nhất nói: “Ngươi nghe tin gì chưa? Phủ Tướng quân sáng nay mang theo ngự y và lệnh bài đến thẳng phủ Thượng thư cứu người. Uy phong lẫm liệt lắm, Tướng quân phu nhân hiện giờ quyền nghiêng nội viện, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải nể mặt mấy phần.”

Nha hoàn thứ hai tặc lưỡi đáp: “Đúng là đổi đời. Đâu như cái đồ giả danh đang hầu hạ ở cửa hông nhà ta, từ cành vàng rớt xuống làm bùn nhão.”

Từng lời nói như những nhát dao đâm xuyên qua màng nhĩ Dạ Quang Châu. Chậu nước trước mặt bỗng nhòe đi, hòa lẫn cùng vị tanh nồng trào lên cổ họng.

Dạ Quang Châu hộc ra một ngụm máu tươi, ngã vật xuống nền đá rêu phong. Tiếng gào thét của mụ ma ma réo gọi bên tai, nhưng tâm trí nàng ta chỉ còn lại sự hối hận tột cùng, sắc bén và tàn nhẫn như cái lạnh của mùa đông đang tới.