Cỗ xe chậm rãi lăn bánh. Sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Nếu là những nữ tử bình thường, bị nhốt trong không gian hẹp cùng vị Tướng quân mặt sẹo mang danh khát máu này, e rằng đã run lẩy bẩy hoặc tìm cách lấy lòng.
Nhưng Mộng Tầm chỉ lặng lẽ ngồi đó. Nàng thong thả lấy một chiếc chăn mỏng từ ngăn tủ, cẩn thận đắp lên đôi chân tàn phế của hắn để cản gió lạnh.
Sau đó, nàng ung dung lấy bộ kim chỉ ra, tiếp tục hoàn thiện lớp bông lót cho chiếc áo đang may dở. Tiếng kim lụa xuyên qua vải khẽ khàng, nhịp nhàng.
Hồi lâu sau, Mộc Tẫn từ từ mở mắt, ánh nhìn sắc lẹm dừng lại trên gương mặt điềm tĩnh của nàng.
Hắn cất lời: “Nàng không sợ ta sao?”
Mộng Tầm không ngừng tay, cũng không ngẩng đầu.
Nàng thản nhiên đáp: “Ngài bảo vệ bá tánh, ta là bá tánh. Ngài giao chìa khóa nhà kho cho ta, ta là quản gia của ngài. Cớ gì ta phải sợ ngài?”
Câu trả lời dứt khoát, không kiêu ngạo cũng chẳng siểm nịnh khiến khóe môi Mộc Tẫn khẽ nhếch lên. Nữ nhân này quả nhiên thú vị hơn hắn tưởng. Sự im lặng ban nãy chỉ là một phép thử, và nàng đã vượt qua nó một cách hoàn hảo, chứng minh nàng đủ tư cách để ngồi vững trên chiếc ghế Tướng quân phu nhân.
Về đến cửa phủ, xe ngựa vừa dừng, lão quản gia Mộc An đã đứng đợi sẵn với vẻ mặt bối rối.
Mộc An tiến lên bẩm báo: “Tướng quân, phu nhân, nửa canh giờ trước, người của phủ Thị lang nhà họ Dạ có chở đến ba mươi rương gỗ lớn. Họ nói đây là… là hồi môn mà Tân phu nhân cất công chuẩn bị muộn để bù đắp cho phu nhân, mong phu nhân nhận lấy làm của để dành phòng thân.”
Bích Hà nghe vậy, trong lòng thoáng xao động. Nàng biết Tân phu nhân đang hối hận tột cùng, muốn dùng vàng bạc để mua lại chút tình mẫu tử đã vỡ nát.
Mộc Tẫn ngồi trên xe lăn, ánh mắt quan sát lướt qua gương mặt Mộng Tầm, chờ đợi phản ứng của nàng.
Mộng Tầm ngay cả lông mày cũng không nhíu một cái.
Nàng lạnh lùng ra lệnh: “Mộc quản gia, đem toàn bộ ba mươi rương đó đưa hết vào nhà kho lạnh phía tây, khóa kín lại. Không có lệnh của ta, ai dám tự ý mở ra lấy một đồng, lập tức đánh gãy chân đuổi khỏi phủ.”
Nói xong, nàng đẩy xe lăn của Mộc Tẫn tiến thẳng vào trong viện, bỏ lại đám hạ nhân nhà họ Dạ đang đứng ngơ ngác ngoài cổng. Lời xin lỗi chất đầy vàng bạc ấy, nàng khinh thường chẳng buồn nhận, cũng tuyệt đối không cho họ cơ hội chuộc lỗi.