Đến nội dung chính

Chương 5

admin 597 Chữ Cài Đặt

Mộc Tẫn cất lời: “Nhà họ Dạ đẩy ngươi vào chỗ chết, ngươi không khóc lóc oán than sao.”

Âm giọng hắn khàn đặc. Đôi mắt đen thẳm ghim chặt lấy nàng. Dạ Mộng Tầm không hề nao núng, tự tay kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện.

Nàng đáp: “Khóc lóc có thể nối lại đôi chân cho ngài, hay có thể giết chết kẻ thù của ta sao.”

Mộc Tẫn trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn gì.”

“Ta muốn mượn phủ Tướng quân làm tấm khiên, muốn mượn quyền uy còn sót lại của ngài làm thanh kiếm. Đổi lại, ta sẽ làm đôi chân của ngài, giúp ngài tra rõ kẻ đứng sau màn kịch hạ độc năm xưa. Ngài mất đi binh quyền, bị giam cầm trên xe lăn, nhưng ta biết ngài không cam tâm làm một người tàn phế chờ ngày nhắm mắt.”

Mộc Tẫn cười nhạt. Hắn nói: “Chỉ bằng một nữ tử yếu đuối như ngươi.”

Mộng Tầm tiến sát lại gần xe lăn, nói: “Kẻ yếu đuối nhất đôi khi lại là kẻ cầm dao đâm nhát chí mạng. Lưỡi dao của Đạc Thần Hạc lệ từ phương Bắc chém xuống, ngài muốn tự tay chém đứt nó, hay muốn ngồi đây giễu cợt ta. Ngài không còn gì để mất, ta cũng vậy. Chúng ta hợp tác, ngài thấy thế nào.”
Cái tên Đạc Thần Hạc lệ vừa thốt ra, thân hình Mộc Tẫn chấn động. Hắn hất mạnh tay nàng ra.

Mộc Tẫn lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu chuyện?”

Mộng Tầm đáp: “Đủ để làm bàn đạp cho ngài đứng lên một lần nữa. Mộc Tẫn, ngài là người bước ra từ sa trường, không phải kẻ chỉ biết co mình chờ chết trong bóng tối. Đạc Thần Hạc dùng âm mưu phế đi đôi chân của ngài, lẽ nào ngài cam tâm để hắn ung dung ngoài biên ải, giẫm đạp lên xương máu của các huynh đệ đã vào sinh ra tử cùng mình?”

Mộc Tẫn cất lời: “Giao phủ Tướng quân cho ngươi cũng được. Nhưng nếu ta phát hiện ngươi có nửa điểm phản trắc, ta sẽ tự tay lột da ngươi, làm thành đèn lồng treo trước cổng lớn.”

Mộng Tầm thản nhiên nói: “Nếu có ngày đó, không phiền ngài ra tay, ta tự khắc kết liễu mạng mình.”
Mộc Tẫn gọi người tiến vào, ra lệnh: “Từ ngày mai, giao toàn bộ chìa khóa nhà kho và sổ sách trong phủ cho nàng ta. Phủ Tướng quân này, nàng ta nói một là một, kẻ nào dám trái lệnh, đánh gãy chân ném ra khỏi phủ.”

Cùng lúc đó tại nhà họ Dạ, Quế ma ma bước vào phòng Tân phu nhân, vội vã quỳ rạp xuống đất.

Quế ma ma khóc nấc lên: “Phu nhân, tìm được rồi. Nô tì đã tìm được bà đỡ Vương.”

Tân phu nhân run rẩy nói: “Bà ta nói thế nào?”

Quế ma ma nói: “Bà đỡ Vương đã khai hết. Năm đó Lệ Cơ sinh trước phu nhân một canh giờ, là một bé gái. Khi phu nhân sinh nhị tiểu thư vì kiệt sức mà ngất đi, Lệ Cơ đã mua chuộc bà đỡ bằng mười nén vàng. Nàng ta tự tay bế con ruột của mình đặt vào nôi của phu nhân, rồi quấn nhị tiểu thư đem về phòng mình. Phu nhân, đại tiểu thư không phải là cốt nhục của người. Nhị tiểu thư mới chính là khúc ruột do người sinh ra.”