Đến nội dung chính

Chương 7

admin 495 Chữ Cài Đặt

Nàng cất lời, giọng trong trẻo nhưng lạnh lẽo: “Từ nay, sổ sách trong phủ mỗi ngày phải trình lên cho ta xem. Kẻ nào dám bớt xén một đồng, ta chặt một ngón tay.”

Lão quản gia quỳ dập đầu tuân lệnh. Ở góc khuất sau bức bình phong, Mộc Tẫn ngồi trên xe lăn, đôi mắt đen thẳm dõi theo từng cử chỉ dứt khoát của nàng. Lưỡi đao của nữ nhân này quả thực sắc bén hơn hắn tưởng.

Mộc Tẫn khàn giọng hỏi: “Ngươi dọn dẹp lũ sâu mọt này xong, bước tiếp theo định làm gì.”

Mộng Tầm đặt chén trà xuống, quay sang nhìn thẳng vào hắn.

Nàng đáp: “Tra sổ thu chi mua thuốc, ta phát hiện độc tính ngài trúng phải cần một loại cỏ ngưng huyết từ phương Bắc để kiềm chế. Kẻ bán loại cỏ này cho phủ Tướng quân lại có gốc gác liên quan đến đám thương nhân Bắc Địch. Kẻ hạ độc đã cài gian tế vào tận kinh thành, ngài nghĩ xem, trong triều đình có bao nhiêu quan viên đang nhận tiền của chúng.”
Đồng tử Mộc Tẫn co rụt lại. Sát khí từ người hắn bùng lên dữ dội. Độc Hồng Nhạn vốn là điều tuyệt mật trong quân, vậy mà nữ nhân này chỉ qua vài quyển sổ thu chi rách nát đã nhìn thấu tận gốc rễ.

Mộc Tẫn nhếch môi, giọng nói trầm đục vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Hắn nói: “Ván cờ đẫm máu này, rốt cuộc cũng có người dám ngồi xuống đánh cùng ta.”

Mộc Tẫn vừa dứt lời, bầu không khí trong thư phòng bỗng trở nên căng như dây đàn. Giữa hai con người đều từng nếm trải phản bội và đao kiếm, thứ giao dịch mạnh mẽ nhất không phải là tình cảm hời hợt, mà là sự ăn ý đầy nguy hiểm giữa hai người cùng mang đầy tâm cơ.

Dạ Mộng Tầm không hề chớp mắt trước sát khí đang cuồn cuộn tỏa ra từ nam nhân đối diện.

Nàng chậm rãi đứng dậy, tà áo lụa khẽ lay động theo nhịp bước: “Tướng quân đừng vội mừng. Gian tế trong triều chỉ là phần dễ thấy nhất. Kẻ thực sự muốn lấy mạng ngài, hiện tại đang ngồi trên ngai vàng, ngày đêm không yên lòng vì sợ cái binh quyền trong tay ngài.”
Mộc Tẫn nheo mắt lại, nửa khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ bạc càng tăng thêm vẻ u ám, lạnh lẽo.

Hắn trầm giọng hỏi: “Nàng đã tính toán đến cả chuyện đó rồi sao?”

“Ta chỉ nói sự thật.” Dạ Mộng Tầm quay người nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt sắc bén như kiếm tuốt vỏ.

“Hoàng đế nợ ngài một cái mạng, nợ phủ Tướng quân món nợ máu không đội trời chung. Ngài muốn báo thù, ta muốn đoạn tuyệt với cái nhà họ Dạ dơ bẩn kia. Ngay từ đầu, chúng ta đã cùng đi trên một con đường.”