Nhìn đống đồ rẻ tiền ngổn ngang trước mặt, Dạ Quang Châu ngã khuỵu xuống đất, trời đất trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.
Tiền sảnh phủ Thị lang chìm vào một bầu không khí chết chóc. Đám đông người xem lẫn hạ nhân đều nín thở, chăm chăm nhìn đống sính lễ nghèo nàn nằm ngổn ngang trên nền đất.
Dạ Quang Châu ngẩng đầu lên, gương mặt tái mét, nước mắt lã chã tuôn rơi. Sự tủi nhục và phẫn nộ đánh sập hoàn toàn lớp vỏ bọc kiêu kỳ của nàng ta. Nàng ta không thể ngờ nổi, nhà họ Thâm lại dám nhục mạ nàng ta giữa ban ngày ban mặt như vậy.
Thâm Hách giật mạnh tay áo, hậm hực quay lưng bước đi, để lại một câu tàn nhẫn: “Đồ vô dụng! Hôn sự này, từ nay coi như bỏ đi!”
“Phu quân! Chàng đừng đi!” Dạ Quang Châu gào khóc, lồm cồm bò dậy đuổi theo, nhưng bóng dáng Thâm Hách đã mất hút sau cổng lớn.
Đúng lúc đó, Dạ Mộng Tầm từ từ bước ra từ hành lang phía sau. Nàng mặc bộ áo gấm màu xanh nhạt, gương mặt thanh tú, bước đi thong thả tựa như đang ngắm cảnh.
Nhìn thấy Dạ Quang Châu chật vật trong nước mắt, Mộng Tầm khẽ nhếch môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt đầy mỉa mai.
Nàng dừng chân, cất giọng trong trẻo: “Đại tỷ, đây là làm sao thế này? Sính lễ của nhà họ Thâm chẳng phải rất phù hợp với lối sống thanh đạm sao? Cớ sao tỷ lại khóc lóc thảm thiết thế kia?”
Nghe thấy giọng nói của Dạ Mộng Tầm, nàng ta như con thú bị dồn vào đường cùng, bỗng chốc quay phắt lại, trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Mộng Tầm.
Dạ Quang Châu gầm lên: “Là ngươi! Là ngươi phải không? Là ngươi xúi giục mẫu thân cắt giảm của hồi môn, khiến ta mất hết mặt mũi trước mặt Thâm công tử!”
Mộng Tầm không hề nao núng, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn xuống kẻ đang khóc lóc thảm hại trước mặt.
Nàng chậm rãi bước đến gần, cúi đầu nhìn Dạ Quang Châu, thấp giọng đáp: “Mẫu thân làm vậy là vì thương tỷ, sợ tỷ gả qua đó chịu khổ cơ mà. Hơn nữa… chút của hồi môn ít ỏi ấy, so với việc tỷ cướp đi mối duyên ấy, thì đáng là bao.”
Dạ Quang Châu nghe đến đây, sống lưng chợt lạnh buốt. Nàng ta hoảng hốt trợn tròn mắt: “Ngươi… ngươi nói cái gì? Ngươi biết…”
“Ta biết những gì, không phải tỷ rõ nhất sao?” Mộng Tầm cắt ngang, ánh mắt sắc như dao lướt qua gương mặt méo mó vì sợ hãi của nàng ta. “Mối duyên ấy, tỷ đã tranh giành để nhận lấy. Từ nay về sau, sướng khổ thế nào, tỷ cứ từ từ mà thưởng thức.”
Nói xong, Mộng Tầm không thèm dừng lại lấy một giây, đi ngang qua Dạ Quang Châu, để mặc nàng ta quỳ sụp xuống đất, gào thét trong bất lực.