Đến nội dung chính

Chương 25

admin 539 Chữ Cài Đặt

Nhìn bàn tay kiên định đang đẩy xe lăn cho mình, ánh mắt Mộc Tẫn dần hiện lên một tia tán thưởng sâu sắc. Trong thiên hạ này, kẻ nhẫn tâm chặt đứt mọi tơ vương máu mủ để tự mở một con đường bằng máu như nàng, thực sự đếm trên đầu ngón tay.

Sự dứt khoát đến lạnh lùng của Dạ Mộng Tầm khiến đám hạ nhân trong phủ càng thêm kính sợ, không một ai dám ho he nửa lời.

Hôm nay là ngày phủ Hầu tước Quảng Bình (nhà ngoại của Mộng Tầm) mở tiệc ngắm cúc thu. Lời mời được gửi đích danh đến Tướng quân phu nhân.

Xe ngựa dừng trước cổng phủ Hầu tước. Tân Mẫn đã đứng đợi sẵn, vừa thấy Mộng Tầm bước xuống liền vội vã tiến lên đón lấy tay nàng. Khác với sự lạnh nhạt của nhà họ Dạ, cách đón tiếp của nhà họ Tân mang theo một loại ấm áp chừng mực, vớt vát lại chút tình máu mủ đã bị đánh tráo suốt mười lăm năm.
Tân Mẫn mỉm cười nói: “Muội đến rồi, mợ đang đợi muội ở sảnh trong, mau theo ta.”

Mộng Tầm gật đầu, thong thả bước theo Tân Mẫn tiến vào khu vườn ngập tràn sắc vàng của hoa cúc. Tại một gian đình nghỉ mát trên mặt hồ, mấy vị tiểu thư quyền quý đang quây quần uống trà, cười nói rôm rả.

Vừa thấy Mộng Tầm xuất hiện, không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Ánh mắt tò mò xen lẫn chút e dè của các nàng đồng loạt đổ dồn về phía vị Tướng quân phu nhân mang số phận đầy sóng gió này. Ai nấy đều thầm cảm thán, vẻ đẹp thanh nhã, ung dung kia, quả nhiên ăn đứt dáng vẻ kiêu căng chỉ được cái mã của Dạ Quang Châu trước đây.

Tân Mẫn khéo léo giới thiệu từng người. Trong số đó, ánh mắt Mộng Tầm dừng lại ở Từ Như Ý, con gái độc nhất của Viện trưởng Thanh Tùng thư viện.
Một vị tiểu thư áo tím che miệng cười khẽ, nghiêng người ghé tai Từ Như Ý.

Nàng ta nói: “Như Ý, nghe nói dạo này Thâm công tử liên tục gửi thơ từ đến thư viện của lệnh tôn, còn bóng gió nhờ người mai mối, muốn rước muội về làm chính thất. Muội thấy sao?”

Nghe nhắc đến Thâm Hách, đáy mắt Mộng Tầm xẹt qua một tia trào phúng. Quả nhiên, sau khi dồn Dạ Quang Châu vào bước đường cùng, vét sạch chút châu báu cuối cùng để nạp nàng ta làm tiện thiếp, gã ngụy quân tử kia đã lập tức tìm kiếm một chỗ dựa mới để leo cao.

Từ Như Ý đặt mạnh chén trà xuống bàn, nhíu mày chán ghét.

Nàng xua tay nói: “Đừng nhắc đến tên bạc tình bạc nghĩa đó trước mặt ta. Tranh giành hôn sự, vứt bỏ vị hôn thê giữa đường, rồi lại lén lút đón người ta vào cửa hông làm đồ chơi hầu hạ mẹ già. Kẻ có tư cách hèn hạ như thế, dẫu có đỗ đạt làm quan to, Từ Như Ý ta thà cạo đầu đi tu cũng không thèm gả.”