Đến nội dung chính

Chương 16

admin 509 Chữ Cài Đặt

Mộng Tầm nhìn bộ dạng chật vật của hắn, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng. Lời tạ lỗi muộn màng này, đổi lại được mạng sống thê thảm của nàng ở kiếp trước sao? Nhưng diễn kịch thì phải diễn cho trót, nàng cũng muốn xem những kẻ này dằn vặt nhau thế nào.

“Được.” Nàng nhàn nhạt đáp, thong thả bước xuống xe.

Vừa bước chân qua ngưỡng cửa sảnh chính, một bóng người từ dưới đất chồm tới. Dạ Quang Châu với khuôn mặt sưng vù, son phấn lem luốc hòa cùng vệt máu, bấu chặt lấy gấu váy lụa củ sen của Mộng Tầm. Nàng ta vừa bị Dạ Kính hắt hủi, như kẻ chết đuối vớ được cọc, bèn dập đầu liên tục xuống nền gạch.

Nàng ta gào khóc: “Van xin muội, dù sao Lệ cơ cũng đã nuôi dưỡng muội mười lăm năm, không sinh ra thì cũng nuôi nấng mười lăm năm. Muội nay đã là Tướng quân phu nhân, cầu xin muội nói một tiếng, phụ thân nhất định sẽ tha mạng cho di nương!”
Chưa đợi Mộng Tầm lên tiếng, Dạ Tịch Huy đã sải bước tới, vung chân đạp mạnh vào vai Dạ Quang Châu, hất văng nàng ta ra xa.

Hắn gầm lên đầy ghê tởm: “Cút ngay! Đồ giả danh hèn hạ, ngươi có tư cách gì chạm vào muội ấy!”

Nhìn kẻ mình từng nâng niu nay chật vật như chó nhà có tang, Dạ Tịch Huy không còn chút xót xa. Thay vào đó, hắn chỉ thấy kinh tởm nàng ta tột cùng, và kinh tởm chính bản thân mình trong suốt mười lăm năm qua.

Mộng Tầm thong thả giũ tà áo như vừa chạm phải thứ ô uế nhất trần đời. Nàng cất tiếng cười khẽ, âm thanh trong veo nhưng lạnh lẽo thấu xương.

Nàng nói: “Thế nào? Đại thiếu gia mới hôm qua còn nâng niu nàng ta như báu vật, nay đã mắng là đồ giả danh hèn hạ rồi sao? Tình thân của nhà họ Dạ các người, quả nhiên rẻ mạt đến nực cười.”

Câu nói như cái tát giáng thẳng vào mặt Dạ Tịch Huy. Hắn không thốt nên lời, lùi lại nửa bước, cảm thấy bản thân lúc này giống hệt một tên hề đạo đức giả.
Mộng Tầm ngước mắt, ánh mắt sắc như dao quét qua Dạ Kính đang câm lặng.

Nàng nhạt giọng nói: “Các người nói Lệ cơ có công nuôi dưỡng? Mười lăm năm qua, bà ta đánh đập, chửi rủa, bỏ đói ta ngay dưới mí mắt các người. Các người gọi đó là công nuôi nấng sao?”

“Xoảng!”

Một tiếng vỡ chói tai vang lên. Tân phu nhân vớ lấy chén trà trên bàn, ném thẳng vào người Lệ cơ. Nước trà nóng rực tạt thẳng vào da thịt, khiến Lệ cơ hét lên thảm thiết, cuộn người run rẩy dưới đất.

Tân phu nhân nghiến răng rít lên: “Mười lăm năm khúc ruột của ta bị người chà đạp, hôm nay ta phải bắt các ngươi trả nợ máu!”