Chỉ một cái liếc mắt ấy, tim Dạ Tịch Huy như ngừng đập vì đường nét đó giống hệt mẫu thân hắn thuở thiếu thời. Hắn còn chưa kịp gọi một tiếng nhị muội, cỗ xe đã tuyệt tình lướt qua.
Bước vào sảnh, nhìn thấy Quang Châu máu me đầy mặt khóc lóc thảm thiết, bản năng làm ca ca khiến hắn nhíu mày, định bước tới đỡ.
Dạ Tịch Huy cất lời: “Phụ thân, mẫu thân, trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Cớ sao lại để nhị muội…”
Dạ Kính lạnh nhạt ngắt lời, chỉ tay thẳng vào tờ khẩu cung dính máu trên bàn.
Ông ta quát: “Ngươi tự mình xem đi. Kẻ đang nằm gào khóc kia không phải là muội muội ruột của ngươi. Nó là nghiệt chủng do tiện tỳ Lệ cơ sinh ra.”
Dạ Tịch Huy sững người, đôi tay run rẩy cầm lấy tờ khẩu cung. Chữ đen giấy trắng, nét điểm chỉ đỏ chót như máu đâm thẳng vào mắt hắn.
Hắn từ từ quay đầu nhìn Dạ Quang Châu, rồi lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt, tuyệt tình của người con gái ngồi trên xe ngựa phủ Tướng quân ban nãy.
Mười lăm năm.
Hắn đã chở che, yêu thương, dâng hết mọi đồ vật trân quý cho con gái của một tiểu thiếp. Trong khi đó, muội muội ruột thịt cùng chung dòng máu lại bị hắn phớt lờ, chịu sự sỉ nhục của cả gia tộc, cuối cùng bị đẩy vào hang cọp phủ Tướng quân để thế mạng.
Tờ giấy tuột khỏi tay Dạ Tịch Huy, rơi lả tả xuống đất. Hắn loạng choạng lùi lại, ánh mắt nhìn Dạ Quang Châu không còn sự xót xa, mà thay vào đó là sự xa lạ và ghê tởm đến tột cùng.
Đứa em gái bị ruồng bỏ ấy đã vĩnh viễn đóng sập cánh cửa với nhà họ Dạ, mang theo nỗi oán hận bước vào bóng tối, để lại cho những kẻ chung dòng máu nơi này một sự trừng phạt đau đớn nhất: Nỗi hối hận không bao giờ có thể vãn hồi.
Sự tĩnh lặng ngột ngạt bao trùm lấy sảnh chính. Đột nhiên, Dạ Tịch Huy như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn quay ngoắt người, vứt bỏ hết thảy sự điềm tĩnh thường ngày, lao như điên ra phía cổng lớn.
“Dừng xe! Chặn cỗ xe của Tướng quân phu nhân lại!”
Tiếng gầm của hắn xé toạc màn đêm đang buông xuống. Cỗ xe ngựa mạ vàng vừa lăn bánh chưa xa buộc phải khựng lại.
Bức rèm gấm được vén lên. Dạ Mộng Tầm ngồi vững vàng bên trong, rũ mắt nhìn nam nhân đang thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu chặn trước đầu ngựa.
Nàng cất lời, giọng điệu xa cách nhạt nhòa: “Đại thiếu gia nhà họ Dạ chặn xe ta giữa đường, là có ý gì?”
Dạ Tịch Huy tiến lên một bước, giọng nghẹn ngào: “Tầm nhi… ca ca biết sai rồi. Là ta mắt mù, là ta có tội với muội. Xin muội… hãy vào trong một lát, để nhà họ Dạ cho muội một lời tạ lỗi.”