Đến nội dung chính

Chương 1

admin 520 Chữ Cài Đặt

Dạ Quang Châu cao giọng nói: “Ta không gả, cứ để nàng ta đi.”

Âm thanh trong trẻo gãy gọn kéo Dạ Mộng Tầm thoát khỏi vũng lầy sương mù.

Nàng mở bừng mắt, cả người lạnh toát, hơi thở dồn dập. Đã hai ngày trôi qua kể từ lúc sống lại, tay chân nàng vẫn thỉnh thoảng truyền đến cơn đau nhức thấu xương, nhắc nhở về những tháng ngày bi thảm nằm thoi thóp trong vại sành.

Tân phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, đôi mày khẽ nhíu, vẻ phản đối hiện rõ trên mặt. Bà chậm rãi lên tiếng: “Đó là phủ Tướng quân. Con không gả cho Mộc Tẫn, lẽ nào vẫn định giữ mối hôn ước với nhà họ Thâm?”

Thánh chỉ vừa ban xuống, lệnh vua chỉ định trưởng nữ nhà họ Dạ gả cho Tướng quân Mộc Tẫn.

Mộc Tẫn từng là người đánh trận oai phong chấn động bờ cõi, nhưng trận chiến năm ngoái trúng kịch độc, giữ được mạng lại hỏng đôi chân. Từ một người uy phong, nay hắn trở thành kẻ tàn phế sống lay lắt trên xe lăn. Không có gia đình quyền quý nào muốn đẩy con gái vào hang cọp để ở góa cả đời.
Dạ Quang Châu nhướng mày, vẻ mặt đầy kiêu hãnh đáp: “Mẫu thân, hôn ước với nhà họ Thâm là do phụ thân định ra, ta đương nhiên phải tuân thủ, nếu không chẳng phải đẩy phụ thân vào chỗ bất nghĩa?”

Dạ Kính ngồi bên cạnh nghe vậy, ánh mắt nhìn con gái lập tức chan chứa sự vui lòng. Dạ Mộng Tầm ngồi nép ở góc phòng, lặng lẽ thu hết dáng vẻ của Dạ Quang Châu vào đáy mắt.

Nàng thầm hiểu, người tỷ tỷ này của nàng cũng đã mang theo ký ức kiếp trước quay về. Đời này, Dạ Quang Châu dâng Mộc Tẫn cho nàng.

Dạ Kính đảo mắt nhìn thứ nữ đang ngồi đờ đẫn, nhíu mày nói: “Đã vậy, cứ để Mộng Tầm gả qua đó đi.”

Mọi chuyện định đoạt xong xuôi. Mộng Tầm lẳng lặng lui về phòng riêng. Vừa bước vào phòng, nàng đã thấy Lệ Cơ ngồi vắt chéo chân chờ sẵn. Kẻ mưu mô xảo quyệt này chính là đầu sỏ gây ra bi kịch của đời nàng.
Năm xưa, Lệ Cơ lén lút đánh tráo nàng và Dạ Quang Châu, biến đứa con ruột của mình thành đích nữ ngậm thìa vàng mà lớn lên, còn dìm giọt máu của chính thất xuống thân phận con vợ lẽ mặc người chà đạp.

Lệ Cơ vuốt vạt áo, ánh mắt tràn ngập vẻ khinh miệt nói: “Đừng nghĩ sắp gả vào phủ Tướng quân là có quyền vác mặt lạnh với ta.”

Mộng Tầm thong thả rót một chén trà. Nàng khẽ nâng chén, nhàn nhạt nói: “Mộc Tẫn hai chân tàn phế, lại không thể có con. Người nào gả qua đó định sẵn cả đời chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, bị thiên hạ chê cười, chẳng thà đập đầu chết đi cho xong.”