Đến nội dung chính

Chương 2

admin 510 Chữ Cài Đặt

Lệ Cơ nghe vậy, đáy mắt lóe lên sự vui sướng tột độ, bà ta che miệng cười nói: “Muốn chết thì ngoài kia thiếu gì giếng nước ao sâu, không ai cản ngươi đâu.”

Mộng Tầm đặt mạnh chén trà xuống bàn, từng bước tiến lại gần Lệ Cơ, cúi người kề sát tai bà ta thì thầm nói: “Di nương cất công sắp đặt nhiều năm như vậy, có nhận ra khuôn mặt của ta ngày càng giống Tân phu nhân không.”

Lời vừa dứt, Lệ Cơ như bị sét đánh trúng. Bí mật tày trời bị vạch trần khiến thần trí bà ta chao đảo, nỗi sợ hãi xen lẫn sự tức giận mất kiểm soát bùng lên. Lệ Cơ gầm lên một tiếng, điên cuồng chồm tới bóp chặt lấy cổ Mộng Tầm.

Bà ta nghiến răng rít lên: “Con ranh chết tiệt. Ngày đó ta nên bóp chết ngươi để Quang Châu rộng đường.”

Mộng Tầm không chống trả, chỉ nhắm nghiền mắt, sắc mặt dần trở nên tím tái. Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa phòng bị đạp tung.
Dạ Kính đứng sừng sững ở cửa, gân xanh nổi đầy trán, chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền gầm lên tức giận.

“Tiện tỳ độc ác.”

Ông lao tới vung chân đá văng Lệ Cơ vào góc tường. Lệ Cơ đau đớn ôm bụng, ngẩng mặt lên thấy Dạ Kính thì hồn bay phách lạc, vội vã bò tới ôm chân ông.

Bà ta khóc lóc nói: “Lão gia tha mạng, là nhị nha đầu dùng lời lẽ ngỗ ngược kích động ta.”

Dạ Kính gạt phắt bà ta ra, lạnh lùng ra lệnh: “Lôi nàng ta ra ngoài, đánh mười gậy, cấm túc không cho bước ra khỏi cửa nửa bước.”

Bọn hạ nhân lập tức xông vào kéo Lệ Cơ đi. Mộng Tầm ngồi bệt dưới đất, ôm lấy cổ ho sặc sụa. Lòng bàn tay nàng bấu chặt vào góc áo, che giấu nụ cười lạnh lẽo vừa lướt qua khóe môi.

Sáng hôm sau, mưa trút xuống mái ngói thành từng dòng xối xả. Mộng Tầm rảo bước đến chỗ Tân phu nhân.
Hôm nay nàng khoác lên mình chiếc áo lụa mỏng màu trắng. Nét mặt không còn vẻ sợ sệt, thay vào đó là sự điềm tĩnh lạ thường. Nhìn đôi mắt trong veo vương chút lạnh nhạt của nàng, Tân phu nhân bỗng thấy lồng ngực đập lỡ một nhịp. Ánh mắt này, vầng trán này, sao lại giống hệt bà khi còn trẻ đến thế.

Tân phu nhân cất tiếng: “Trời mưa lớn như vậy, con không cần phải đến đây thỉnh an đâu.”

Mộng Tầm khẽ khụy gối cúi chào. Nàng đáp lời: “Phận làm con, giữ trọn đạo hiếu là lẽ thường tình.”

Vừa dứt lời, Dạ Quang Châu trong bộ váy áo lụa đỏ thắm thướt tha bước vào. Nàng ta lướt ngang qua Mộng Tầm, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt liếc sang chất đầy vẻ khinh miệt.