Đến nội dung chính

Chương 14

admin 527 Chữ Cài Đặt

Lệ cơ toàn thân rớm máu, nằm rạp dưới sàn gạch tơi tả. Dạ Quang Châu đầu tóc rũ rượi, đôi mắt sưng húp vì khóc lóc sau sự nhục nhã bị nhà họ Thâm từ hôn hôm qua.

Nghe thấy tiếng bước chân, Dạ Quang Châu như vớ được cọc, nhào tới ôm chặt lấy ống chân Dạ Kính.

Nàng ta gào khóc: “Phụ thân, phụ thân cứu con. Mẫu thân điên rồi, bà ấy vu oan cho di nương, chối bỏ thân phận của con. Con là đích nữ nhà họ Dạ cơ mà, phụ thân mau làm chủ cho con.”

Dạ Kính cúi xuống nhìn khuôn mặt son phấn nhòe nhoẹt của Quang Châu. Từ sự yêu chiều tự hào thường ngày, nay trong mắt ông ta chỉ còn lại sự ghê tởm và chán ghét. Kẻ này vừa mất đi mối hôn sự quý giá với nhà họ Thâm, nay lại chỉ là con gái của một kẻ làm thiếp, giữ lại chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ.

Dạ Kính vung chân, tàn nhẫn hất văng Dạ Quang Châu ra xa.
Ông ta gầm lên: “Câm miệng, hai mẹ con tiện tỳ các ngươi hùa nhau lừa gạt ta suốt mười lăm năm, nay hồ sơ đã nằm trên phủ Kinh Triệu, các ngươi còn định chối cãi sao?”

Dạ Quang Châu ngã sóng soài, đập đầu vào mép bàn, máu tươi rỉ ra ròng ròng. Nàng ta ôm đầu, ánh mắt hoảng loạn tột độ. Lệ cơ thoi thóp bò tới, cố đưa tay bắt lấy gấu áo của ông ta.

Lệ cơ thều thào: “Lão gia… thiếp làm thế… cũng chỉ vì muốn lão gia vui lòng… thiếp…”

Tân phu nhân ngồi lặng lẽ trên ghế chủ vị, sắc mặt lạnh như băng ngàn năm. Bà ném cộp một xấp khế ước xuống đất, những mảnh giấy lả tả bay vương vãi.

Bà lạnh lùng nói: “Ta đã sai người dọn sạch chỗ ở của các ngươi. Từ nay về sau, sổ sách hồi môn của ta, kể cả một cọng cỏ, một giọt nước, tuyệt đối không bao giờ lọt vào tay mẹ con tiện tỳ này. Phận làm thiếp, phận làm con vợ lẽ, cút về lại góc chuồng củi mà sống cho tử tế.”
Lời phán quyết như đinh đóng cột tước đoạt toàn bộ vinh hoa phú quý mười lăm năm qua. Dạ Quang Châu ngây dại, hai tay cào xé nền gạch, gào thét đến rách họng. Nàng ta không chấp nhận được việc bản thân từng đạp Mộng Tầm dưới gót giày, nay lại phải chui rúc vào vũng bùn dơ dáy nhất.

Đúng lúc Mộng Tầm vừa rời khỏi phủ không lâu, đại thiếu gia Dạ Tịch Huy cũng trở về từ quân doanh. Hắn mặc bộ giáp bạc, mang theo hơi thở phong trần sải bước tiến vào.

Vừa nãy, ngay trước cổng lớn, hắn vô tình chạm mặt một cỗ xe ngựa mạ vàng có gia huy phủ Tướng quân. Gió chiều thổi tung lớp rèm gấm, hắn kịp nhìn thấy sườn mặt của nàng ngồi bên trong. Khuôn mặt thanh tao, trong veo nhưng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.