Giang Tiếu Nhiên chưa từng nghĩ mình lại chết một cách thê thảm như vậy.
Nhưng điều nực cười hơn cả cái chết, chính là khi mở mắt ra, hắn thấy mình không những không được đầu thai, mà còn xuyên thẳng vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết vừa đọc dở.
Hắn không phải nam chính vạn người mê, cũng chẳng phải đại phản diện khuấy đảo phong vân. Hắn xuyên vào một nhân vật pháo hôi rẻ tiền, kẻ sống không quá vài chương, kết cục lại vô cùng thê thảm.
Thân phận của hắn?
Sư thúc của bốn vị nam chính thiên kiêu. Một kẻ đạo tâm bất chính, tiếng xấu vang xa, ăn chơi trác táng. Theo đúng nguyên tác, hắn sẽ bị chính các “đồ tôn hậu bối” liên thủ trừ khử, chết không toàn thây, hồn phi phách tán.
Giang Tiếu Nhiên:
“…”
Được lắm, ông trời quả thực rất biết cách đùa giỡn nhân sinh.
Để bảo toàn mạng sống, hắn hạ quyết tâm cải tà quy chính, tránh xa nam chính, sống đời an lạc.
Thế nhưng, bánh xe vận mệnh dường như đã chệch đường ray từ khoảnh khắc hắn muốn quay đầu.
Chẳng biết từ bao giờ, ánh mắt của những kẻ đáng lẽ phải căm ghét, khinh bỉ hắn nhất, nay lại dần thay đổi.
Người nam nhân vốn ôn nhu như ngọc, ánh nhìn dành cho hắn lại nồng đậm một thứ tình cảm vặn vẹo, dịu dàng đến mức khiến người ta lạnh thấu xương tủy.
Kẻ luôn mỉm cười đoan chính, thực chất lại là bậc thầy thao túng, sau lưng âm thầm bủa vây thiên la địa võng, từng bước ép hắn vào đường cùng không lối thoát.
Tên phong lưu đào hoa, kẻ vốn chỉ coi hắn như món đồ chơi tiêu khiển, nay ánh mắt lại thâm trầm như vực thẳm, chất chứa dục vọng chiếm hữu điên cuồng.
Và vị bệnh mỹ nhân yếu đuối kia, kẻ luôn mong manh như sắp tan biến, lại là người siết chặt tay hắn nhất, giọng nói run rẩy mà cố chấp:
“Người đi rồi… thế gian này đối với ta cũng chẳng còn ý nghĩa.”
Giang Tiếu Nhiên hoang mang:
“???”
Khoan đã! Chẳng phải các người nên vì nữ chính mà tranh hùng xưng bá, đánh đến long trời lở đất sao? Tại sao tất cả lại quay sang… tranh đoạt hắn?
Ban đầu, Giang Tiếu Nhiên chỉ muốn sống sót.
Về sau, hắn phát hiện ra một sự thật nghiệt ngã.
Muốn sống, hắn buộc phải đứng vững giữa vòng vây của bốn kẻ điên.
Một người ôn nhu như nước, nhưng là nước sâu vạn trượng có thể dìm chết kẻ chìm đắm trong đó.
Một kẻ cười như không cười, mỗi bước đi, mỗi lời nói đều là cạm bẫy ngọt ngào.
Một kẻ phóng túng bất kham, nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy lại là một linh hồn chiếm hữu đến cực đoan.
Một người mong manh dễ vỡ, nhưng một khi hắc hóa, lại là cơn ác mộng đáng sợ nhất đời hắn.
Bốn giọng nói trầm thấp chồng lên nhau, vang vọng bên tai hắn, vừa tình tứ vừa mang theo hơi thở nguy hiểm của dã thú:
“Sư thúc…”
“Người muốn chọn ai?”
Giang Tiếu Nhiên run rẩy, lùi lại phía sau:
“Ta có thể không chọn được không?”




![Hôm Nay Mạch Bảo Lại Được Cưng Chiều Rồi! [Đoàn Sủng]](https://truyenhdd.com/wp-content/uploads/2026/10/hom-nay-mach-bao-lai-duoc-cung-chieu-roi-doan-sung-200x300.jpg)
Bình Luận (0)