Đến nội dung chính

Chương 4: Hay là… chết lại lần nữa cho xong? (2)

admin 474 Chữ Cài Đặt

Hắn còn đang nghiêm túc suy nghĩ thì thiếu niên kia đã bước xuống vài bậc, tiến thẳng về phía hắn. Vừa đi, miệng y vừa lải nhải không ngừng, giọng nói mang theo sự oán trách rõ ràng:

“Sư thúc ơi là sư thúc, người có thể nào về Lăng Tiêu Phong của mình được không? Đừng có suốt ngày ăn chơi lêu lổng, uống say bí tỉ nữa! Chưởng môn sắp xuất quan rồi, nếu người mà thấy sư thúc không ở trong tông môn thì chắc chắn sẽ phạt người đến nỗi không xuống giường nổi cho xem!”

Y đứng trước mặt hắn, chống nạnh, bộ dáng vừa tức giận vừa bất lực.

“Người mau theo ta về tông môn đi, đừng có nằm đây giả chết nữa!”

Giang Tiếu Nhiên:

“…”

Đầu óc hắn như bị ai đó ném vào máy xay, xoay vòng vòng không ngừng.

Sư thúc?

Chưởng môn?

Lăng Tiêu phong?

Tông môn?

Mấy từ này… sao nghe quen đến mức đáng sợ vậy?
Hắn nuốt khan một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm cực kỳ không lành.

Không lẽ…

Hắn xuyên không rồi?

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, sống lưng hắn lập tức lạnh toát.

Giang Tiếu Nhiên im lặng một lúc, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, dù sao thì trước mắt cũng không thể hoảng loạn.

Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của hắn, gặp tình huống này… cách an toàn nhất chính là giả vờ mất trí nhớ.

Hắn chống tay, chậm rãi ngồi dậy. Động tác có chút vụng về, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Sau đó khẽ hắng giọng, ánh mắt lộ ra vài phần mờ mịt:

“À… ừm… Ta hôm qua uống say, đầu hình như đập vào đá… hiện tại không nhớ được gì hết.”

Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên, giọng nói mang theo chút thăm dò:

“Ngươi… có thể nói cho ta biết, đây là đâu? Ta là ai không?”
Thiếu niên đang thao thao bất tuyệt bỗng khựng lại.

Miệng y há ra một chút, nhưng không nói gì.

Chỉ có đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào hắn.

Không khí xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng.

Tiếng chim hót biến mất.

Tiếng nước chảy cũng như ngừng lại.

Một sự im lặng kỳ dị bao trùm.

Tim Giang Tiếu Nhiên khẽ “thịch” một cái.

Không lẽ… bị nhìn ra rồi?

Hay là… y nghĩ mình bị đoạt xá?

Không phải mấy nhân vật xuyên không đều dùng chiêu mất trí nhớ này sao?

Sao tới lượt hắn lại không hiệu nghiệm?

Ý nghĩ hỗn loạn chồng chất, khiến hắn bắt đầu cân nhắc nghiêm túc việc… có nên co giò bỏ chạy hay không.

Ngay khi hắn còn đang chuẩn bị tìm đường thoát thân…

“Aaaaa!!!”

Thiếu niên đột nhiên hét lên một tiếng kinh thiên động địa.

Chưa kịp để hắn phản ứng, hai tay y đã chộp lấy vai hắn, lắc mạnh đến mức cả người hắn chao đảo.