Sắc mặt Giang Tiếu Nhiên lúc này có thể dùng hai chữ để hình dung: Trắng bệch.
Nếu vừa rồi hắn chỉ cảm thấy bầu trời trước mắt tối sầm, thì giờ phút này, hắn gần như đã nhìn thấy sẵn nấm mồ của mình đang lặng lẽ mọc cỏ ở đâu đó.
Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Ôn Ngôn.
Nhìn vị sư huynh đang ngồi trước mặt với gương mặt ôn hòa như nước, thần sắc điềm tĩnh, áo trắng không nhuốm bụi trần.
Rồi lại nghĩ đến cảnh mình bị đem ra tế cờ.
Khóe mắt hắn lập tức đỏ lên.
Giang Tiếu Nhiên mấp máy môi, giọng nói run run như sắp khóc:
“Sư huynh…”
Hắn đưa tay chỉ chỉ vào Thẩm Ôn Ngôn, rồi lại chỉ vào chính mình.
“Ngươi…”
“Ta…”
“Chúng ta…”
Nói đến đây, hắn đột nhiên nghẹn lời.
Trong đầu hắn có quá nhiều câu muốn hỏi.
Chúng ta có thể giải tán tông môn không?
Chúng ta có thể cùng nhau bỏ trốn không?
Chúng ta quỳ xuống xin lỗi các nam chính từ bây giờ có còn kịp không?
Nhưng cuối cùng, sau khi cân nhắc đủ kiểu, hắn vẫn lựa chọn hỏi ra vấn đề quan trọng nhất.
Giọng nói khàn khàn, mang theo tia hy vọng mong manh cuối cùng:
“Bao lâu nữa… thì tới đại hội tỷ thí?”
Thẩm Ôn Ngôn nhìn vẻ mặt như đưa đám của hắn, trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp lời.
“Một tháng nữa.”
Giọng y vẫn dịu dàng như gió xuân.
Nhưng với Giang Tiếu Nhiên, bốn chữ ấy chẳng khác nào bản án tử hình được tuyên đọc ngay trước mặt.
Một tháng.
Chỉ còn đúng một tháng.
Giang Tiếu Nhiên ngồi trên giường, ánh mắt dần mất đi tiêu cự.
Trong đầu hắn vang lên tiếng cười khô khốc.
Ha ha.
Vậy là ông đây chỉ còn sống được một tháng nữa thôi sao?
Cuộc đời đúng là vô thường.
Hôm qua hắn còn là một bác sĩ ưu tú của thế kỷ hai mươi mốt.
Hôm nay đã trở thành nhân vật pháo hôi đang đếm ngược từng ngày chờ chết.
Thấy hắn ngồi ngẩn người, hồi lâu không nói, Thẩm Ôn Ngôn tưởng rằng sư đệ đang lo lắng cho tình trạng của mình, nên càng dịu giọng hơn.
“Giang sư đệ.”
“Dù thế nào, ngươi cũng là một trong bốn phong chủ của Thiên Huyền Tông.”
Y dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm túc hơn vài phần.
“Nếu chuyện ngươi mất trí nhớ, thậm chí có khả năng quên hết võ công truyền ra ngoài…”
“Không chỉ ảnh hưởng đến thanh danh của Thiên Huyền Tông.”
“Danh tiếng của ngươi cũng sẽ bị tổn hại.”
“Huống hồ, những kẻ từng kết oán với ngươi nếu biết được chuyện này, rất có thể sẽ nhân cơ hội tìm đến báo thù.”
Nghe đến hai chữ danh tiếng, Giang Tiếu Nhiên suýt chút nữa bật cười thành tiếng.
Danh tiếng?
Hắn còn có thứ đó sao?
Một phong chủ nghèo đến mức chỗ ở trông như ổ ăn mày.
Một kẻ đạo tâm bất chính, ăn chơi trác táng, tiếng xấu vang xa.
Một nhân vật pháo hôi tổng cộng xuất hiện chưa đến vài dòng.
Một người sắp bị các nam chính xử đẹp trước mặt thiên hạ.
Danh tiếng của hắn có mất thêm chút nữa hay không… thật sự còn quan trọng sao?
Giang Tiếu Nhiên thầm than trong lòng.
Thứ ta quan tâm từ đầu đến cuối chỉ có một.
Đó là cái mạng nhỏ này có giữ được hay không.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thẩm Ôn Ngôn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Nhưng sâu trong đáy mắt hắn, nỗi bi thương gần như không thể che giấu.
Một tháng.
Chỉ còn một tháng để tìm đường sống.
Nếu không nghĩ ra cách nào…
Vậy thì đến đại hội tỷ thí, thứ mất đi không phải là danh tiếng.
Mà chính là mạng của hắn.