Đến nội dung chính

Chương 19: Cánh cửa tội nghiệp

admin 652 Chữ Cài Đặt

Sáng sớm hôm sau.

Lăng Tiêu Phong vẫn còn chìm trong màn sương mỏng. Những tia nắng đầu tiên vừa xuyên qua tầng mây, rải xuống sân viện vài vệt sáng nhàn nhạt. Sương đọng trên những phiến đá lạnh, gió sớm mang theo hơi ẩm cùng mùi cỏ cây len qua khe cửa.

Trong căn phòng cũ kỹ, Giang Tiếu Nhiên vẫn đang ngủ say như chết.

Sau một đêm gần như thức trắng để suy nghĩ về số phận bi thảm của mình, mãi đến gần sáng hắn mới miễn cưỡng chợp mắt được một lúc. Lúc này, dù bên ngoài trời đã sáng, hắn vẫn cuộn mình trong chăn, ngủ ngon lành, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy.

Cho đến khi…

“Rầm!”

Cánh cửa phòng bị một cú đá bật tung.

Tiếng động vang lên giữa buổi sáng yên tĩnh, khiến chim chóc ngoài sân cũng giật mình bay tán loạn.

Một bóng người nhanh chóng bước vào.

Chính là thiếu niên hôm qua đã đưa Giang Tiếu Nhiên về tông môn.
Tô Dực.

Y là đệ tử của Tĩnh Trần Phong, tuổi còn trẻ, dáng người cao gầy, gương mặt vẫn còn mang nét non nớt của thiếu niên. Nhưng đôi mắt sáng và linh hoạt, vừa nhìn đã biết là người có tính tình hoạt bát, miệng lưỡi chẳng chịu ngồi yên lúc nào.

Tô Dực đi thẳng đến bên giường, chẳng chút khách khí nắm lấy cánh tay Giang Tiếu Nhiên, kéo hắn ra khỏi chăn.

“Sư thúc à, sư thúc…”

Giang Tiếu Nhiên vẫn còn mơ màng, cả người bị kéo đến xiêu xiêu vẹo vẹo.

Tô Dực vừa kéo vừa không ngừng lải nhải:

“Không phải ta nói chứ, người có thể biểu hiện ra dáng bề trên một chút được không? Ta là đệ tử của Tĩnh Trần Phong, vậy mà suốt ngày cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai phong khác. Người ngoài không biết còn tưởng ta là đệ tử của Lăng Tiêu Phong…”

Nói đến đây, Tô Dực đột nhiên khựng lại.
Y lập tức phì một tiếng, tự vả nhẹ vào miệng mình.

“Nói bậy!”

Y cau mày, vẻ mặt nghiêm túc như vừa phạm phải lỗi lầm lớn.

“Sao lại tự rủa mình là đệ tử của Lăng Tiêu Phong…”

Giang Tiếu Nhiên:

“…”

Hắn bị y kéo ra khỏi ổ chăn, tóc tai rối bù, hai mắt còn chưa hoàn toàn mở nổi.

Nghe tiếng Tô Dực cứ lải nhải bên tai, đầu hắn đau như muốn nứt ra.

Đau đầu quá…

Đêm qua hắn đã thức đến gần sáng để suy nghĩ xem phải làm thế nào mới có thể sống sót qua đại hội tỷ thí một tháng sau.

Kết quả vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu…

Tên nhóc này đã xông vào phá giấc ngủ của hắn.

Giang Tiếu Nhiên đưa tay vò mái tóc vốn đã rối tung, cố gắng mở mắt nhìn Tô Dực.

“Chuyện gì?”

Giọng hắn khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ, mang theo vài phần bất mãn.

Tô Dực nghe vậy lập tức trả lời, giống như chỉ chờ hắn mở miệng để báo cáo.
“Chưởng môn bảo ta tới đây dẫn sư thúc qua Thanh Vân Phong. Người có việc cần gặp sư thúc.”

Nói xong, y còn bổ sung:

“Ta gọi thúc cả buổi trời mà thúc vẫn không chịu ra, nên ta mới mở cửa đi vào.”

Giang Tiếu Nhiên đang định nói gì đó thì ánh mắt vô thức rơi xuống phía sau Tô Dực.

Hắn im lặng.

Cánh cửa phòng vốn đã cũ kỹ, bản lề lỏng lẻo từ lâu, lúc này đã hoàn toàn không còn nằm đúng vị trí.

Một nửa cánh cửa nghiêng sang một bên.

Khung cửa thì rung rung trong gió.

Nhìn kiểu dáng ấy, nói nó vừa bị người ta đá cho một phát đến mức “cửa một hướng, phòng một hướng” cũng chẳng quá lời.

Giang Tiếu Nhiên chậm rãi quay đầu nhìn Tô Dực.

Rồi lại nhìn cánh cửa.

Một lúc lâu sau, hắn mới âm thầm thở dài.

Ngươi gọi đây là mở cửa à…