Đến nội dung chính

Chương 11: Kết cục của Thẩm Ôn Ngôn chỉ có thể thảm hơn hắn, tuyệt đối không thể khá hơn

admin 572 Chữ Cài Đặt

Từ phong thái đến lời nói, từng cử chỉ của y đều toát lên vẻ đoan chính, khiến người ta chỉ cần nhìn qua đã tự nhiên sinh ra vài phần kính trọng.

Nhìn Thẩm Ôn Ngôn như vậy, Giang Tiếu Nhiên không nhịn được mà tiếp tục nhớ lại những gì mình từng đọc trong nguyên tác.

Bởi vì hắn còn chưa kịp đọc đến chương cuối, nên không biết rốt cuộc vị chưởng môn này sẽ có kết cục thế nào.

Nhưng có một điều hắn vô cùng chắc chắn.

Kết cục của Thẩm Ôn Ngôn… chỉ có thể thảm hơn hắn, tuyệt đối không thể khá hơn.

Nghĩ đến đây, Giang Tiếu Nhiên không khỏi âm thầm cảm thán.

Bản thân hắn chỉ là một nhân vật pháo hôi, tổng cộng xuất hiện trong truyện chưa đến vài dòng, vậy mà kết cục đã thê thảm đến mức khiến người đọc cũng phải tặc lưỡi.

Huống hồ gì Thẩm Ôn Ngôn.
Y là chưởng môn Thiên Huyền Tông.

Là sư phụ của bốn vị nam chính.

Là người vốn dĩ phải che chở, tin tưởng và bảo vệ bọn họ.

Nhưng cuối cùng… lại trở thành người khiến họ tổn thương sâu sắc nhất.

Trong nguyên tác, Thẩm Ôn Ngôn luôn tin lời người ngoài hơn là lời giải thích của những người đệ tử do chính mình nuôi lớn từ nhỏ. Hết lần này đến lần khác, y dùng danh nghĩa “uốn nắn” để trách phạt họ, khiến lòng tin giữa sư đồ dần rạn nứt.

Mà đỉnh điểm khiến bốn vị nam chính hoàn toàn căm hận y, lại chính là chuyện liên quan đến tiểu sư cô của họ.

Lâm Thanh Nghi.

Phong chủ Ngọc Hành Phong.

Cũng là nữ chính được cả thiên hạ nâng niu như trăng sáng trên cao.

Trong nguyên tác, Thẩm Ôn Ngôn si mê Lâm Thanh Nghi đến mức gần như mất đi lý trí.

Dù biết nàng không hề có tình cảm với mình, y vẫn cố chấp dùng thân phận chưởng môn cùng thủ đoạn hèn hạ để ép nàng thành hôn.
Lâm Thanh Nghi đương nhiên không chịu khuất phục.

Nàng nhân lúc đêm tối bỏ trốn khỏi Thiên Huyền Tông.

Thẩm Ôn Ngôn lập tức phái người truy đuổi.

Trong lúc hỗn loạn, Lâm Thanh Nghi không cẩn thận rơi xuống vực sâu, sống chết không rõ.

Mà nàng… lại chính là bạch nguyệt quang trong lòng các nam chính.

Khi hay tin, cả bốn người đều hận Thẩm Ôn Ngôn thấu xương.

Thù cũ cộng thêm hận mới.

Bọn họ biết hiện tại tu vi còn thấp, chưa đủ sức đối đầu với vị sư phụ quyền cao chức trọng này, nên mỗi người đều lựa chọn đi con đường riêng của mình.

Họ lấy lý do rèn luyện để rời khỏi tông môn, rồi từ đó mai danh ẩn tích.

Chỉ duy nhất đại đệ tử Bạch Dật Thần ở lại.

Người thiếu niên luôn ôn hòa và điềm đạm ấy không nói một lời, nhưng lại âm thầm dốc sức tu luyện, chờ đến ngày có thể tự tay kéo Thẩm Ôn Ngôn khỏi vị trí chưởng môn.
Nhớ lại những tình tiết này, khóe môi Giang Tiếu Nhiên khẽ co giật.

Thành thật mà nói, lúc đọc truyện, hắn luôn cảm thấy đầu óc tác giả có vấn đề.

Rõ ràng Thẩm Ôn Ngôn được xây dựng là một người ôn nhu nhã nhặn, hiểu lễ nghĩa, lời nói nhẹ nhàng, phong thái quân tử, khiến ai tiếp xúc cũng vừa kính vừa mến.