Đến nội dung chính

Chương 16: Giờ hắn co giò bỏ chạy… còn kịp không?

admin 579 Chữ Cài Đặt

Giang Tiếu Nhiên khẽ siết chặt đầu ngón tay dưới lớp chăn.

Đối với hắn, việc xác định thời điểm hiện tại của cốt truyện còn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Bởi nó liên quan trực tiếp đến một vấn đề sống còn.

Rốt cuộc… hắn còn có thể sống được bao lâu?

Nếu hiện tại các nam chính vẫn còn nhỏ, hắn còn có cơ hội sửa chữa.

Nếu mọi chuyện chưa đi quá xa, biết đâu hắn vẫn có thể cứu vãn số phận.

Nhưng nếu cốt truyện đã phát triển đến giai đoạn hậu kỳ…

Vậy thì hắn có lẽ nên chuẩn bị sẵn quan tài cho mình.

Giang Tiếu Nhiên đang suy nghĩ xem nên mở lời dò hỏi thế nào cho tự nhiên, thì Thẩm Ôn Ngôn đột nhiên khẽ thở dài.

Tiếng thở dài ấy rất nhẹ, nhưng vẫn khiến trái tim hắn nhảy dựng lên.

“Không bao lâu nữa…”

Thẩm Ôn Ngôn nâng mắt nhìn hắn, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng.
“Đại hội tỷ thí giao lưu giữa các môn phái sẽ bắt đầu.”

Y ngừng lại một chút, rồi bất đắc dĩ nói tiếp:

“Đúng lúc này ngươi lại mất trí nhớ.”

Ánh mắt y dừng trên người hắn.

“Những chuyện khác quên thì không nhắc tới…”

“Nhưng võ công…”

Thẩm Ôn Ngôn hơi nhíu mày.

“Ngươi còn nhớ được bao nhiêu?”

Ầm.

Giống như có một đạo sét đánh thẳng xuống đầu.

Giang Tiếu Nhiên ngồi trên giường, cả người cứng đờ.

Tai hắn ong lên.

Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại bốn chữ.

Đại hội tỷ thí.

Nếu không phải còn giữ được chút lý trí cuối cùng, có lẽ hắn đã trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ.

Khóe môi hắn run lên.

Trong lòng chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét.

Mẹ nó!

Ông trời đã bắt hắn xuyên vào cuốn tiểu thuyết cẩu huyết này thì cũng thôi đi.

Nhưng tại sao không cho hắn xuyên vào đầu truyện?
Hoặc ít nhất là khi các nam chính còn chưa trưởng thành?

Tại sao nhất định phải là lúc này?

Đại hội tỷ thí giao lưu giữa các môn phái…

Chính là cột mốc quan trọng trong nguyên tác.

Là thời điểm các nam chính sau nhiều năm biệt tích đồng loạt trở về.

Cũng là lúc họ xuất hiện bên cạnh nữ chính Lâm Thanh Nghi, từng người đều mang theo thân phận và thực lực khiến cả tu chân giới chấn động.

Và quan trọng nhất…

Người đầu tiên bị đem ra khai đao để dằn mặt Thẩm Ôn Ngôn…

Chính là Giang Tiếu Nhiên.

Chính là hắn.

Nguyên chủ chết thảm ngay tại đại hội trước mặt thiên hạ.

Hắn từ đầu đến cuối chỉ đóng vai trò làm con gà bị giết để dọa khỉ.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Tiếu Nhiên trắng bệch như tờ giấy.

Hắn cảm thấy mình vừa nghe thấy tiếng đếm ngược của tử thần.
Vậy là…

Hắn chỉ còn sống được một khoảng thời gian ngắn ngủi nữa thôi?

Giang Tiếu Nhiên ngồi thẳng trên giường, ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đầu đã bắt đầu điên cuồng tính toán.

Nếu bây giờ thu dọn hành lý thì sao?

Lăng Tiêu Phong nghèo đến mức chẳng có gì để lấy, chạy trốn chắc cũng không mất nhiều thời gian.

Nhưng hắn biết trốn đi đâu đây?

Hay là đào một cái hố, tự chôn mình trước cho đỡ đau?

Hắn nhìn Thẩm Ôn Ngôn trước mặt, rồi lại nghĩ đến các nam chính đang trên đường trở về.

Cuối cùng, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi duy nhất:

Giờ hắn co giò bỏ chạy… còn kịp không?