Một người như vậy…
Làm sao có thể đột nhiên phát điên đến mức dùng quyền lực ép buộc tiểu sư muội của mình thành hôn?
Rồi còn bày ra màn truy đuổi giữa đêm như thể sợ người khác không biết mình là phản diện.
Giang Tiếu Nhiên thầm chửi trong lòng.
Đúng là logic của tiểu thuyết máu chó.
Chỉ cần là giống đực xuất hiện trước mặt nữ chính, bất kể trước đó có phong quang chính trực đến đâu…
Cuối cùng cũng sẽ bị tác giả ép thành cầm thú.
Nghĩ đến đây, hắn vô thức liếc nhìn Thẩm Ôn Ngôn đang đứng trước mặt.
Người nọ vẫn bình thản như ngọc, thần sắc dịu dàng, ánh mắt ôn hòa như nước xuân.
Từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ đứng đắn, nghiêm cẩn.
Giang Tiếu Nhiên càng nhìn càng cảm thấy…
Nếu không phải hắn đã đọc nguyên tác, chỉ sợ có đánh chết hắn cũng không tin được người trước mắt sau này lại có thể làm ra những chuyện điên rồ như thế.
Thẩm Ôn Ngôn dường như nhận ra ánh mắt chăm chú của hắn, khẽ nâng mi nhìn sang.
“Giang sư đệ?”
Giọng nói của y trầm thấp và ôn nhu, kéo Giang Tiếu Nhiên trở về thực tại.
Giang Tiếu Nhiên giật mình, lập tức thu lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không nhịn được mà âm thầm than thở.
Một người pháo hôi như hắn đã đủ thảm.
Một vị chưởng môn nhìn như thần tiên hạ phàm như Thẩm Ôn Ngôn…
Cuối cùng còn thảm hơn.
Đúng là trong cái thế giới cẩu huyết này, ai càng ra vẻ bình thường… thì kết cục thường càng không bình thường chút nào.
Ánh mắt Giang Tiếu Nhiên khẽ dao động.
Hắn lại bất giác nhớ đến kết cục của nguyên chủ.
Nghĩ đến đó, khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt, mang theo vài phần tự giễu.
Đúng là số phận của một nhân vật pháo hôi.
Trong nguyên tác, Giang Tiếu Nhiên vốn không phải nhân vật quan trọng.
Hắn chỉ là sư đệ thân thiết nhất của Thẩm Ôn Ngôn.
Hai người cùng lớn lên trong Thiên Huyền Tông, cùng bái một sư phụ, cùng trải qua biết bao năm tháng tu hành. Tuy không phải ruột thịt, nhưng tình nghĩa giữa họ chẳng khác nào huynh đệ thật sự.
Cũng chính vì mối quan hệ ấy mà khi Thẩm Ôn Ngôn ngã xuống, Giang Tiếu Nhiên đương nhiên bị xem là đồng phạm.
Điều này… nói cho cùng cũng không oan.
Bởi vì trong suốt những năm tháng ấy, mỗi lần Thẩm Ôn Ngôn trách phạt bốn vị nam chính, người trực tiếp chấp hành hình phạt thường không phải ai khác…
Mà chính là hắn.
Giang Tiếu Nhiên.
Khi Bạch Dật Thần bị phạt quỳ giữa trời tuyết.
Khi Quân Dạ Hành bị đánh roi đến lưng đầy máu.
Khi Phượng Trường Ca bị phong bế tu vi, giam vào Hối Quá Nhai chịu đựng cô độc suốt một năm.
Khi Nhan Tịch Phong bị tước kiếm bản mệnh, quỳ trước tổ sư đường ba ngày ba đêm.
Khi những lời trách mắng lạnh lùng được ban xuống.
Người đứng bên cạnh, cầm roi, thi hành mệnh lệnh… luôn là vị Giang sư thúc này.
Có thể khi đó, nguyên chủ chỉ đơn thuần nghe theo lệnh chưởng môn sư huynh.
Có thể trong lòng hắn không hề có ác ý.
Nhưng đối với những người từng chịu đau đớn, sự thật đơn giản là…
Ai cầm dao, người đó cũng có tội.